Giả mắc tâm thần, ăn chặn tiền vụ 11-9

ANTĐ - Nhà chức trách thành phố New York (Mỹ) ngày 8-1 đã bắt giữ hàng chục sỹ quan trước đây phục vụ trong Cơ quan cứu hộ khẩn cấp của Mỹ, do bị cáo buộc gian lận tiền trợ cấp phúc lợi cho những người khuyết tật liên bang sau vụ khủng bố 11-9.

Hàng nghìn cảnh sát đã tham gia cứu hộ nạn nhân vụ 11-9

Trong số những người bị điều tra và bắt giữ có 72 sỹ quan cảnh sát, 8 lính cứu hỏa. Chưởng lý Manhattan, ông Cyrus Vance cho biết: “Những người này đã ngụy tạo việc mình mắc chứng bệnh tâm thần sau vụ khủng bố 11-9, điều đó là vô đạo đức và làm tổn hại thanh danh những người lính cứu hộ tiên phong, những người đã phục vụ đất nước bằng cả sức khỏe và tính mạng của mình”. Ngoài ra, một số người khác đã dối trá rằng họ đã bị tàn tật sau vụ khủng bố 11-9, hành vi này đã khiến nước Mỹ thiệt hại hàng trăm triệu USD. Ngày 7-1 vừa qua, Tòa án New York đã xét xử 4 bị cáo trong đó có 1 sỹ quan đã về hưu và 1 tư vấn viên với cáo buộc trộm cắp tài sản. Theo các điều tra viên thì những bị cáo này là kẻ cầm đầu và đã “tư vấn” cho những sỹ quan và nhân viên cứu hộ khác. Tuy nhiên, các bị cáo đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh là 1 triệu USD.