Giả danh cán bộ đi kiểm tra nơi làm việc cũ để... cướp

ANTĐ - Túng tiền, Quyền liền nghĩ cách quay lại cửa hàng điện thoại di động - nơi mình từng làm bảo vệ, khống chế những bảo vệ khác để cướp đi hơn 40 chiếc điện thoại có giá trị cả trăm triệu đồng...

Hôm nay 29-8, TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Quyền (SN 1980, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 10 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, do cần tiền ăn tiêu, Nguyễn Quang Quyền có ý định chiếm đoạt số điện thoại tại cửa hàng điện thoại di động Thái Anh (tại số 9 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - nơi trước đây Quyền từng làm bảo vệ).

Khoảng 0h ngày 10-12-2012, Quyền đeo găng tay, khẩu trang, mặc đồng phục bảo vệ (của một công ty bảo vệ trước đây Quyền được phát) và mang theo một túi xách bên trong đựng 1 con dao nhọn cùng 2 sợi dây.

Khi đến cửa hàng điện thoại Thái Anh, Quyền gọi nhân viên bảo vệ của cửa hàng, giới thiệu là cán bộ của công ty bảo vệ đi kiểm tra. Tưởng thật, anh Trần Văn Kiên (SN 1993, là nhân viên bảo vệ) ra mở của mời Quyền vào bên trong, đồng thời anh Kiên gọi những người khác dậy.

Khi anh Kiên đang quay vào cửa hàng thì bất ngờ bị Quyền sử dụng dao nhọn dí vào lưng anh Kiên khống chế, bắt ngồi im, không được chống cự lại buộc anh Kiên đã làm theo những yêu cầu của Quyền.

Sau đó, Quyền đi vào khống chế tiếp được anh Bùi Văn Thuật (SN 1994, ở xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) rồi trói tay bắt ngồi im không được kêu cứu.

Quyền mở các ngăn tủ và dùng chuôi dao đập vỡ mặt kính tủ trưng bày hàng lấy đi 41 chiếc điện thoại di động các loại có giá trị cả trăm triệu đồng cho vào túi rồi lên xe máy chuồn thẳng.

Một lúc sau khi Quyền mất dạng, anh Kiên và Thuật mới tự cởi trói, đến cơ quan công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng trình báo sự việc. Qua điều tra truy xét, ngày 12-12-2012, cơ quan công an đã bắt giữ được Nguyễn Quang Quyền.