Gắt gỏng làm tăng nguy cơ chết sớm

ANTĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Copenhagen (Đan Mạch) chỉ ra, việc gây căng thẳng trong các mối quan hệ xã hội hoặc thường gắt gỏng, cãi cọ với người thân, đồng nghiệp và bạn bè ảnh hưởng tới sức khỏe, khiến tăng nguy cơ chết sớm. 

Nếu một người thường cáu gắt với bạn đời và con cái thì nguy cơ tử vong sớm của người đó sẽ tăng lên từ 50 - 100%; thường cãi nhau với bạn bè, đồng nghiệp thì nguy cơ này tăng từ 100 -300%. Chuyên gia khuyến nghị, ngoài việc tự kiềm chế cơn tức giận, có thể tới gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa căng thẳng cho chính bản thân.