Gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

ANTD.VN - Ngày 24-4, nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); kỷ niệm 70 năm học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Bộ Công an trang trọng tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt

Trong không khí đầm ấm, thân mật, thắm tình đồng chí, đồng đội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng với những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an chi viện cho chiến trường miền Nam, làm nên chiến thắng lịch sử - đại thắng mùa xuân năm 1975. 

Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, buổi gặp mặt là dịp để tri ân các cán bộ, chiến sỹ Công an đã chiến đấu trên chiến trường miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; góp phần giáo dục, nhắc nhở lực lượng CAND, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, thi đua học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong muốn các đồng chí cán bộ Công an đã công tác, chiến đấu ở các chiến trường B, C, K tiếp tục theo dõi, quan tâm cổ vũ, đóng góp ý kiến để lực lượng CAND phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… giữ vững uy tín, danh dự, truyền thống; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.