Gần 40 người thiệt mạng vì chìm thuyền

ANTĐ - Gần 40 người thiệt mạng và 75 người được giải cứu sau khi một chiếc thuyền chở người di cư tới Hy Lạp bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30-1. 

Gần 40 người thiệt mạng vì chìm thuyền ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Lực lượng Bảo vệ bờ biển nước này đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực chiếc thuyền chở ít nhất 120 người chìm ngoài khơi bờ biển Ayvacik, thị trấn nằm đối diện với đảo Lesvos của Hy Lạp. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 5 trẻ em, các nạn nhân là người gốc Syria, Afghanistan và Myanmar. 

Trong khi đó, theo dự kiến, từ năm 2016-2019, mỗi năm Áo sẽ trục xuất 12.500 người không được chấp nhận tị nạn, tổng cộng trong 4 năm là 50.000 người. Cũng liên quan đến vấn đề người di cư, Cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) ước tính, ít nhất 10.000 trẻ em tị nạn không có người thân đi kèm đang “mất tích” sau khi đặt chân đến châu Âu và nhiều em có thể đã rơi vào tay các băng nhóm tội phạm.