Loạt trận thứ 2 bảng D:

"Gà trống" gáy vang, Anh tiễn Thụy Điển về nước

ANTĐ - Đội tuyển Pháp đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Ukraine. Trong khi đó, ĐT Anh đã tiễn Thụy Điển về nước sau chiến thắng 3-2.

Ukraine 0-2 Pháp: "Gà trống" gáy vang

Sau trận ra quân không đạt được kết quả như mong đợi, HLV Blanc quyết định thực hiện thay đổi một số vị trí trong đội hình gặp chủ nhà Ukraine. Do trời mưa to, trọng tài Bjorn Kuipers đã tạm hoãn trận đấu khi hiệp đầu mới diễn ra được 4 phút.

Cầu thủ gốc Việt Cabaye nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Pháp

Sau khi trận đấu diễn ra trở lại, ĐT Pháp đã nhanh chóng áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà. Phút thứ 6, Benzema tung ra cú sút căng khiến thủ thành Pyatov phải chọn giải pháp đẩy bóng ra. Các học trò của HLV Blanc liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành ĐT Ukraine.

Phút 16, Menez đưa được bóng vào khung thành của đội chủ nhà, nhưng đáng tiếc là tiền đạo đang khoác áo PSG đã rơi vào thế việt vị ở tình huống trước đó. Dù phải liên tục chống đỡ những đường lên bóng của đối phương, nhưng đoàn quân của HLV Oleg Blokhin đã tạo ra những pha phản công sắc nét. Phút 24, Nazarenko sút bóng đi chệch cột dọc khung thành ĐT Pháp sau khi nhận đường chuyền của Shevchenko.

Trong 20 phút cuối hiệp 1, Les Bleus liên tục tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Ukraine. Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp không thể đánh bại được Pyatov. Phải chờ đến hiệp hai, vận đen của Pháp mới chấm dứt.

Sau nhiều lần lên bóng không thành công, Menez đã đưa ĐT Pháp vượt lên dẫn trước ở phút 53 bằng cú sút chân trái trong khu vực 16m50. Thủ môn Pyatov bị đồng đội che tầm nhìn nên không kịp đổ người cản phá. Chưa đầy 4 phút sau, Pyatov một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Tiền đạo Benzema không ghi bàn nhưng có công lớn trong pha chọc khe cho Cabaye thoát xuống nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước 2 bàn, Ukraine đã thi đấu với tinh thần nặng nề. Sheva và đồng đội không còn giữ được sự sắc sảo như cuối hiệp một và 5 phút đầu hiệp hai. Khoảng 30 phút cuối trận, ĐT Ukraine đã nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, những pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu sự sáng tạo nên không thể gây nguy hiểm cho ĐT Pháp.

Thua Pháp trong trận ra quân thứ 2, đội đồng chủ nhà sẽ phải quyết chiến với Anh trong lượt đấu cuối. Trái lại, Pháp đã có chiến thắng đầu tiên tại các giải đấu lớn trong 4 năm gần đây, qua đó giành ưu thế lớn để mở đường vào tứ kết.

Anh 3-2 Thụy Điển: "Sư tử non" lên tiếng

Tại trận đấu thứ 2 của bảng D, Anh và Thụy Điển đã mang đến cho người hâm một trận cầu hấp dẫn. Carroll giúp Anh vượt lên dẫn trước ở phút 23 bằng một cú đánh đầu, tuy nhiên, sang hiệp hai Thụy Điển tấn công dồn dập và bất ngờ có được 2 bàn chỉ trong 10 phút nhờ công của Mellberg. Trong tình cảnh khó khăn, hai cầu thủ trẻ Walcott và Welbeck thay nhau lập công giúp Anh thắng nghẹt thở 3-2.

Walcott có bàn thắng quan trọng gỡ hòa cho ĐT Anh

Trận đấu diễn ra kịch tính với tốc độ nhanh, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Sau hàng loạt các tình huống bị bỏ lỡ, phút 23 Anh đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đón quả tạt của Gerrard, Carroll đánh đầu chuẩn xác hạ gục thủ thành Isaksson.

Sau bàn thua, Thụy Điển buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, trước một hệ thống phòng ngự nhiều lớp của tuyển anh, Zlatan Ibrahimovic và các đồng đội chỉ có thể tìm cơ hội thông qua những cú sút từ xa thiếu hiệu quả.

Bước vào hiệp hai, Thụy Điển lập tức dồn lên mạnh mẽ. Đòn đánh phủ đầu của Thụy Điển đã nhanh chóng mang lại hiệu quả. Sau quả đá phạt của Ibra ở phút 50, trước khung thành ĐT Anh xảy ra lộn xộn. Bất ngờ có bóng, Mellberg đã dứt điểm rất nhanh làm Joe Hart đẩy bóng vào người Glen Johnson dội ngược lại cầu môn, gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng gỡ hòa giúp các cầu thủ  Thụy Điển lên tinh thần, thi đấu hiệu quả hơn, tạo ra khá nhiều sức ép về phía khung thành của Joe Hart. Các CĐV Thụy Điển có mặt trên sân Olympic vỡ òa  trong sung sướng khi chỉ 9  phút sau đó đội bóng con cưng của họ đã  có bàn thắng thứ hai. Mellberg lại là người lập công với một pha đánh đầu đập đất quá khó, khiến thủ thành Joe Hart bó tay.

Thua trận này, Tam sư có nguy cơ lớn bị loại, để cứu vãn tình thế, HLV Roy Hodgson vội vã tung Walcott vào sân ở phút 61 thay thế cho Milner. Chỉ với một điều chỉnh về nhân sự, HLV Hodgson đã làm mọi chuyện trở lại như cũ.

Sự xuất hiện của tiền đạo cánh có lối chơi tốc độ này đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 65, từ một tình huống đá phạt góc, bóng đến chân Walcott từ ngoài cấm địa. Ngôi sao đang khoác áo Arsenal tung chân dứt điểm bất ngờ, khiến thủ thành Isaksson không kịp phản xạ gỡ hòa 2-2.

Trận đấu từ đó lại diễn ra cởi mở, bởi cả hai đội đều không muốn chấp nhận kết quả hòa. Thụy Điển là đội đã tạo được cơ hội trước, với những cú dứt điểm của Kallstrom hay Ibrahimovic. Tuy nhiên, hoặc bóng đi ra ngoài phung phí hoặc bị thủ thành Hart cản phá.

Không tận dụng được cơ hội, Thụy Điển phải trả giá bằng bàn thua thứ 3 phút 79. Walcott lại tạo dấu ấn bằng tình huống thoát xuống gần biên ngang vào chuyền vào trong cho Welbeck. Đang ở vào thế quay lưng lại với khung thành lại bị hậu vệ đối phương theo sát, Welbeck vẫn có thể thực hiện một cú dứt điểm tung lưới Isaksson, giúp Anh giành 3 điểm quý giá..

Do ở trận đấu trước đó Pháp đã đánh bại đội đồng chủ nhà Ukraine với tỷ số 2-0. Như vậy, sau hai lượt trận, Thụy Điển chắc chắn bị loại vì chưa có được điểm nào. Cơ hội đi tiếp được chia cho ba đội còn lại. Ukraine – đang sở hữu 3 điểm - phải thắng đấu cuối cùng gặp Anh để giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, một kết quả hòa cũng đủ đưa Anh và Pháp có mặt ở vòng trong, do lúc này cả hai đội đều có 4 điểm.