Gã trai gây ra vụ án hiếp dâm, bị bắt ngay lằn ranh biên giới

ANTD.VN - Phạm tội nghiêm trọng, bị bắt rồi bỏ trốn, sau hơn 3 tháng, đối tượng Sanh đã bị bắt khi đang có ý định vượt biên trái phép.

Ngày 7-10, Công an phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Lù Văn Sanh (tên gọi khác là Nguyễn Văn Khôi – SN 1999), trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Lù Văn Sanh

Theo điều tra, tháng 5-2019, Sanh là bị can trong vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Trong thời gian bị bắt, tên này đã tìm cách bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đêm 6, rạng sáng 7-10, Sanh xuất hiện tại TP. Móng Cái, ý định tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kẻ trốn truy nã  này đã bị Công an phường Ka Long phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.