FIFA dập tắt hy vọng thắng kiện của Malaysia

ANTD.VN - Trước ngày Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) xét xử đơn kiện từ phía Malaysia, FIFA công bố báo cáo năm 2025 cho thấy tổ chức này gần như thắng tuyệt đối.

Ngày 26-2 tới, CAS sẽ xét xử đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan bản án mà FIFA dành cho tổ chức này và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Theo kết luận của FIFA, 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ đã được phía Malaysia làm giả giấy tờ để nhập tịch và ra sân trái phép trong hai trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận thắng Nepal 2-0 ngày 25-3-2025 và thắng Việt Nam 4-0 ngày 10-6-2025.

Ủy ban Khiếu nại của FIFA sau đó bác kháng cáo của FAM, buộc FAM chỉ còn cách đưa vụ việc ra CAS để níu kéo hy vọng được xét lại.

img-0861.jpg
Malaysia (áo vàng) từ thắng 4-0 sẽ bị xử thua Việt Nam 0-3 nếu FAM thua kiện FIFA tại CAS trong phiên xét xử ngày 26-2 tới

Trước khi CAS xét xử vụ kiện FAM-FIFA vào ngày 26-2 tới, FIFA gây chú ý khi công bố bản báo cáo thường niên, cung cấp cái nhìn tổng quan về các vụ kháng cáo án phạt của tổ chức này tại CAS.

Theo đó, trong năm 2025, các tranh chấp bóng đá chiếm tới 77% vụ việc được đăng ký tại CAS.

Trong số 73 phán quyết của CAS về các vụ việc liên quan đến FIFA, có 59 vụ (chiếm 81%) CAS giữ nguyên quyết định của FIFA; 8 trường hợp (chiếm 11%) CAS hủy bỏ quyết định kháng cáo hoặc chuyển lại vấn đề cho cơ quan FIFA có liên quan; 6 vụ (chiếm 8%) CAS tuyên bố kháng cáo không hợp lệ/ không được chấp nhận.

Nhìn vào thống kê trên có thể thấy, gần như tất cả các kháng cáo tại CAS đều không thể lật ngược được bản án mà FIFA đã tuyên.

Diễn biến này gián tiếp dập tắt hy vọng của FAM và bóng đá Malaysia nói chung trước phiên xét xử ngày 26-2 tới.

Theo truyền thông Malaysia, phía FAM không đề nghị CAS xem xét toàn bộ bản án của FIFA mà tập trung đề nghị xem xét, giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch (vốn bị FIFA phạt tiền 2.000 franc Thụy Sỹ và cấm thi đấu 12 tháng kể từ ngày 26-9-2025).

Điều này cho thấy phía FAM thừa nhận hành vi giả mạo giấy tờ nhập tịch như kết luận của FIFA, và các cầu thủ được cho chỉ là "nạn nhân" của giả mạo giấy tờ.

Nếu nội dung kháng cáo đúng như truyền thông Malaysia thông tin, CAS sẽ chỉ xem xét việc có hay không giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch, trong khi hành vi gian lận - sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép - của Malaysia là không thể chối cãi.

Khi đó, AFC sẽ vào cuộc, vận dụng các quy định kỷ luật hiện hành để trừng phạt đội tuyển quốc gia Malaysia và FAM, bao gồm xử thua Malaysia trong 2 trận đã đấu với Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup. Khi ấy, tuyển Việt Nam chắc chắn giành ngôi nhất cùng tấm vé duy nhất của bảng F vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tin cùng chuyên mục