"Chúng tôi được thông tin rằng FIFA điều tra 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia ngay sau khi đội này thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10-6-2025, do có khiếu nại từ phía Việt Nam", Tổng thư ký AFC - Windsor Paul tiết lộ trên tờ Astro (Malaysia) ngày 11-2.
Đây là lần đầu tiên đại diện AFC đề cập đến vấn đề này. Trước đó vào tháng 10-2025, Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - Yusoff Mahadi từng khẳng định có khiếu nại từ phía Việt Nam và Nepal - hai đội tuyển thua Malaysia tại lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Theo Tổng thư ký AFC - Windsor Paul, FIFA đã tiến hành điều tra độc lập trước khi đưa ra kết luận 7 cầu thủ nhập tịch và ra sân trái phép cho tuyển Malaysia, đồng thời phạt tiền, cấm thi đấu 12 tháng bắt đầu từ 26-9-2025 đối với nhóm cầu thủ này.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong nỗ lực kháng cự đã kiện bản án của FIFA ra Tòa án Trọng tài quốc tế (CAS). CAS sau đó tạm đình chỉ án treo giò 7 cầu thủ của FIFA trong khi chờ phán quyết cuối cùng của vụ việc, với phiên điều trần được ấn định vào ngày 26-2 tới.
Ông Windsor Paul, một người Malaysia, mới đây cũng trấn an người hâm mộ Malaysia với nhận định FAM có 50% cơ hội thắng kiện FIFA.
Trường hợp FAM bị xử thua, gần như chắc chắn kết quả trận Malaysia 2-0 Nepal và Malaysia 4-0 Việt Nam sẽ bị hủy. Tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị cấm tham gia các giải quốc tế có thời hạn. Thậm chí bóng đá Malaysia có thể bị FIFA cấm vận quốc tế có thời hạn.
Ngược lại, nếu FAM thắng kiện, tuyển Malaysia gần như chắc chắn giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nếu Việt Nam không thể thắng cách biệt từ 5 bàn trở lại tại trận lượt về ngày 31-3 tới.
Hiện Malaysia (15 điểm/5 trận) đang tạm dẫn đầu bảng F sau 5/6 lượt trận, xếp ngay trên Việt Nam (12 điểm). Chỉ đội nhất bảng mới có vé dự giải đấu châu lục vào năm 2027.