“Festival trái tim nhân ái 2020” - Chung tay khắc phục thiếu máu dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  “Ngày hội hiến máu nhân đạo - Festival trái tim nhân ái” năm 2020 đã khai mạc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), ngày 22-11. Ngày hội do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong khuôn khổ “Chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo”, góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đối với lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời huy động sự tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác của Hội qua đó tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo, nhân văn của việc hiến máu cứu người.

Ngày hội có sự tham dự của khoảng 300 tình nguyện viên Câu lạc bộ 25 trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên, cơ quan, doanh nghiệp, đối tác của Hội tham gia đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 200 đơn vị máu.

Ngày hội diễn ra nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh vào dịp cuối năm và cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946/23-11-2020) và thành công Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ V.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng chia sẻ, tuy lượng máu tiếp nhận được những năm gần đây ngày càng tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước về số lượng và chất lượng, nhưng mới đáp ứng khoảng 75% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đặc biệt vào dịp Tết và dịp Hè hàng năm; thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh; thiên tai, thảm họa.

“Như vậy, còn rất nhiều người bệnh luôn mong chờ những giọt máu nghĩa tình của những người hiến máu tình nguyện. Sắp tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả công tác hiến máu nhân đạo và hiến tặng mô tạng nhân đạo trong tình hình mới để thúc đẩy nhiều hơn cho công tác nhân đạo này”, ông Trần Quốc Hùng thông tin.