Facebook bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư người dùng

ANTĐ -  Ủy ban bảo vệ quyền riêng tư tại Bỉ đã chính thức đưa Facebook ra tòa với cáo buộc mạng xã hội này đã vi xâm phạm trái phép quyền riêng tư của người sử dụng.

Tại một số nước châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ba Nha..., một trong những mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay là Facebook đang bị đưa vào "tầm ngắm" vì cáo buộc xâm phạm trái phép quyền riêng tư của người sử dụng. Tại Bỉ, Facebook sẽ phải hầu tòa trong vòng vài ngày tới về kết án trên.

Facebook bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư người dùng ảnh 1

Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra vào thứ Năm tới ngày 18/6/2015. Facebook bị cho là đã cố tình lợi dụng chức năng Like và Share ở những trang web thứ 3 để truy cập và theo dõi thông tin của người sử dụng.

Facebook bị cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư người dùng ảnh 2

Về phía ngược lại, Facebook đã phủ nhận hoàn toàn những thông tin trên và cho rằng không hề vi phạm bất cứ điều khoản bảo vệ quyền riêng tư nào, đồng thời sẵn sàng đối chấp tại phiên tòa vào thứ Năm.