F-35 của Mỹ chỉ đáng "xách dép" cho Su-27 và MiG-29 của Nga?

ANTĐ - Nhà phân tích Bill French nhận định rằng, từ các thông số kỹ thuật của chiến đấu cơ F-35 có thể thấy, nó thua xa các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 MiG-29 và Su-27, được phát triển bởi lực lượng không quân Nga. 

F-35 của Mỹ chỉ đáng "xách dép" cho Su-27 và MiG-29 của Nga? ảnh 1F-35 của Mỹ vẫn thua xa các chiến đấu cơ Su-27 và MiG-29 của Nga?
Trong bài báo có tựa đề “Sấm mà không có sét: Chi phí cao và vô số hạn chế trong chương trình phát triển F-35 của Mỹ”, ông Bill cho biết, rõ ràng các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-27 của Nga - được sử dụng trên toàn thế giới, có các thông số kỹ thuật và hiệu suất làm việc tốt hơn hẳn so với các tiêm kích mới F-35 của Mỹ.

"Nhìn chung, thế hệ F-35 kém hơn đáng kể so với Su-27 và MiG-29 ở sự hoạt động của lực cánh (ngoại trừ F-35C), gia tốc và tỷ lệ đẩy trọng lượng (tỷ lệ lực đẩy trọng lượng của máy bay). Bên cạnh đó, tất cả các F-35 đều có tốc độ tối đa thấp hơn so với các máy bay của Nga".

Nhà phân tích cũng chỉ ra, trong một cuộc chiến giả định trên không, kết quả đạt được của F-35 “thật thảm hại”.

Trong năm 2009, các nhà phân tích của US Air Force Intelligence và Công ty Lockheed Martin đã phát triển máy bay tiêm kích mới của Hoa Kỳ, lưu ý rằng ưu thế của F-35 liên quan đến công nghệ tàng hình và hệ thống điện tử.

Tuy nhiên, nếu so với Su-27 và MiG-29 của Nga, tỷ lệ tổn thất sẽ là 3:1, tức là cứ 1 máy bay Su-27 hoặc MiG-29 bị bắn rơi thì sẽ có 3 F-35 bị phá hủy.

Hơn nữa F-35 cũng không thể so sánh được với chiến đấu cơ thế hệ trước F-16. Bởi lẽ, trong một cuộc không kích thực tế, một “cựu chiến binh” F-16 có thể dễ dàng giành chiến thắng trước  “tân binh” F-35.

Rõ ràng, F-35 không có đủ khả năng về động cơ, máy bay không bao giờ có một vị trí để phóng tên lửa hay là bắn súng, trong khi F-16 có thể bắt được đối thủ trong tầm nhìn ít hơn 10 lần.

Trước đó, sau khi xem xét các thông tin, video của F-35 trang tin News.com.au của Úc nhận định, các máy bay của Nga vượt xa Mỹ về khả năng cơ động.