F-16 Hà Lan kết thúc nhiệm vụ ở Trung Đông

ANTD.VN -Al-Masdar News ngày 8-1-2019 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, nhiệm vụ của F-16 nước này được triển khai ở Trung Đông đã chính thức kết thúc vào cuối năm 2018.

F-16 Hà Lan kết thúc nhiệm vụ ở Trung Đông ảnh 1

F-16 của không quân Iraq

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, F-16 của Không quân Hoàng gia Hà Lan (RNLAF) đã kết thúc nhiệm vụ sau một năm được triển khai tới Iraq.

"Bốn chiếc F-16, cùng với hai máy bay dự phòng, đã hoạt động từ Al-Azraq ở Jordan kể từ tháng 1-2018, cùng với các thành viên liên minh khác hỗ trợ quân đội trên mặt đất. Các chiến đấu cơ F-16 đã tiến hành hơn 3.000 nhiệm vụ, sử dụng vũ khí khoảng 2.100 lần để tấn công các mục tiêu như xe quân sự, địa điểm hậu cần và các vị trí vũ khí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và miền đông Syria", Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 8-1-2019.