- Nhùng nhằng thời hạn chót cuộc "ly hôn" Brexit
- "Mầm độc" của chủ nghĩa dân túy với châu Âu và thế giới
- Pháp kêu gọi Đức nới lỏng quy định xuất khẩu quốc phòng
EU hy vọng hệ thống này sẽ giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng và công nghệ quan trọng về mặt chiến lược trong các lĩnh vực thiết yếu.
Theo khuôn khổ hệ thống này, Ủy ban châu Âu có thể yêu cầu mọi nước thành viên cung cấp thông tin xem liệu 1 dự án đầu tư có phải là mối đe dọa về an ninh hay trật tự xã hội hay không.
Cơ quan này sau đó sẽ có ý kiến, tuy nhiên, vai trò của khối chỉ dừng ở đó. Quyết định cuối cùng về việc có tiếp nhận đầu tư hay không thuộc về nước thành viên.
Hiện chưa rõ hệ thống này hiệu quả tới đâu. Một số nước thành viên như Hy Lạp, Hungary và Bồ Đào Nha đã tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh phải vật lộn với gánh nặng nợ, và vì thế có thể không muốn từ chối đầu tư nước ngoài.