Trung tá Vũ Quang Nam, Trưởng Công an xã Hoài Đức thông tin, ngay từ ngày đầu tiên Công an xã triển khai nhiệm vụ công tác theo mô hình tổ chức mới, Ban chỉ huy Công an xã đã đau đáu về việc triển khai hệ thống camera an ninh trên địa bàn.
“Cùng đến từ lực lượng công an cơ sở nên chúng tôi nắm rõ trên địa bàn các xã từ nhiều năm trước đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh. Tuy nhiên, cùng với thời gian, tổ chức mô hình mới, hệ thống này đã bị “quên lãng”. Thiết bị không được bảo trì, điện mất, không có mạng dẫn đến lãng phí trong khi lực lượng Công an lại không có những chiếc “mắt thần” này để phục vụ công tác” - Trung tá Vũ Quang Nam nhìn nhận.
Từ thực tế ấy, Công an xã đã báo cáo, tham mưu UBND xã Hoài Đức ban hành Kế hoạch số 178 về việc lắp đặt Trung tâm giám sát camera và hệ thống camera giám sát ANTT trên địa bàn xã Hoài Đức. Theo đó, lắp đặt trung tâm giám sát camera và hệ thống camera an ninh giám sát với 173 camera, đảm bảo khép kín địa bàn xã gồm 23 thôn và 2 tổ dân phố.
Những ngày đầu tháng 12 vừa qua, hệ thống đã chính thức đi vào hoạt động. Ngay trong buổi kiểm tra hệ thống, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã sau khi chứng kiến hiệu quả hình ảnh mà hệ thống camera mang lại đã đánh giá cao hiệu quả việc ứng dụng hệ thống camera giám sát an ninh góp phần tích cực trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường nhìn nhận, từ yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hoài Đức sau quá trình sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền 2 cấp cho thấy việc tổ chức quản lý tập trung, vận hành thống nhất, khai thác hiệu quả hệ thống camera là hết sức cần thiết.
Việc lắp đặt Trung tâm giám sát và hệ thống camera giám sát ANTT nhằm quản lý tập trung, thống nhất phục vụ hiệu quả cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, đồng thời răn đe các đối tượng có ý định phạm tội.
Qua đó, hỗ trợ cho công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, công tác điều tra, khám phá các vụ việc hình sự, kinh tế, ma túy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị... hỗ trợ, thay thế công tác tuần tra vào một số thời điểm trên địa bàn xã. Hỗ trợ tích cực việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trong các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.
Trung tá Vũ Quang Nam chia sẻ, trong quá trình triển khai, chúng tôi nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ rất lớn từ nhân dân. Công an xã Hoài Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, 1 thị trấn của huyện Hoài Đức (cũ). Đại đa số nhân dân đều ủng hộ, hỗ trợ cung cấp điện, mạng Internet để các “mắt thần” này có thể hoạt động, kết nối với hệ thống.
“Nhưng cũng có người nghi hoặc về những chiếc camera an ninh này, sợ sẽ bị kiểm tra, giám sát… nhà mình. Nhưng sau khi chúng tôi kiên trì vận động, người dân hiểu ý nghĩa, giá trị của những chiếc camera an ninh, hỗ trợ đắc lực lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân” - chỉ huy Công an xã Hoài Đức chia sẻ.
173 camera giám sát được lắp đặt tại nhiều khu vực dọc tuyến đường trục thôn, trục xã trên địa bàn nhằm giám sát, phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Những hình ảnh, video clip được cung cấp đã trở thành bằng chứng thép, rút ngắn đáng kể thời gian xác minh và giúp lực lượng chức năng xác định chính xác danh tính các đối tượng vi phạm.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng Công an xã đã phát hiện và xử lý 3 vụ cướp trên đường 3.5; 1 vụ cướp giật tại ngã tư Trạm Trôi; 1 vụ gây rối trật tự công cộng, nhiều vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, đổ rác thải, đổ trộm chất thải rắn, phế thải xây dựng ra môi trường.
Đó là những hiệu quả nhìn thấy của hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Hoài Đức. Trung tá Vũ Quang Nam bày tỏ, với hệ thống đang có, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn xã có bước chuyển mới. Và CBCS Công an xã Hoài Đức còn đang mong mỏi về hệ thống camera AI, để công tác đấu tranh với các loại tội phạm ngày càng hiệu quả hơn đặc biệt là tội phạm đường phố, thanh - thiếu niên gây rối trật tự công cộng…