Dựng “hụi” giả chiếm đoạt tiền

ANTĐ - Khoảng 10 sáng 21-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Thị Công, 54 tuổi, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 200 người.
 

Đối tượng Nguyễn Thị Công 

Nhiều tháng qua, tại xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, đi đến đâu cũng nghe người dân búc xúc vì bị Nguyễn Thị Công giật hụi lừa chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân đa số là người dân nghèo tích góp từng đồng gửi cho bà Công để lấy chút lãi cho con ăn học, mua sắm ngày Tết. Riêng xã Tịnh Kỳ có trên 150 người bị Công lừa lấy tiền. Theo điều tra,  Công đứng ra “ôm” hụi khoảng 25 năm nay. Ban đầu chỉ thu hụi nhỏ vài người ở thôn tham gia. Dần dần, cả xã Tịnh Kỳ, rồi người dân nhiều xã khác cũng tham gia hụi, cho Công vay tiền. 

Nhiều người dân kéo đến trước nhà  “trùm hụi”

Bước đầu Cơ quan CSĐT xác định Công lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 200 người với số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó Công đã tự dựng các đầu hụi giả để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 95 người.