Dùng giấy tờ giả ‘cắm’ xe Toyota lấy 600 triệu đồng

ANTD.VN - Ba ngày sau khi có hành vi sử dụng giấy tờ giả thế chấp xe ô tô Toyota cho hiệu cầm đồ để chiếm đoạt 600 triệu đồng, đối tượng Đệ đã bị bắt.

Ngày 1-6, tại địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác đội CSHS CATP Hạ Long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Đệ (SN 1993, quê quán Đông Hưng, Thái Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đình Đệ

Theo tài liệu điều tra, ngày 29-5, Đệ cùng đồng hương Nguyễn Quang Khánh (SN 1988), đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corola, BKS: 14A-26182 đến một cửa hiệu cầm đồ thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, để cầm cố lấy 600 triệu đồng.

Tại đây, Đệ đưa CMND cùng giấy tờ xe mang tên Nguyễn Hoàng Tuấn, nhưng dán ảnh của Đệ nhằm ý đồ lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Chiếc xe tang vật vụ án

Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc, lực lượng CSHS CATP Hạ Long phối hợp với CAP Bãi Cháy đã xác minh làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đệ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. Vụ việc đang được CATP Hạ Long điều tra mở rộng.