Dùng gậy “câu” tài sản

ANTĐ - Dùng gậy tre một đầu dán băng dính 2 mặt, hoặc bôi keo để khều móc trộm tài sản qua cửa sổ, lỗ thoáng… là thủ đoạn tuy không mới, nhưng xuất hiện nhiều trên địa bàn Hà Nội, nhất là trong những ngày hè nắng nóng.

Các đối tượng Lực, Tuấn Anh cùng tang vật và phương tiện gây án

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa vừa quyết định tạm giam các đối tượng Trần Văn Lực, SN 1993, trú quán tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và Phùng Tuấn Anh, SN 1991, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình can tội trộm cắp tài sản. 

Rạng sáng 21-6, trong khi tuần tra tại phố Chùa Láng, quận Đống Đa, lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt được Lực và Tuấn Anh đang mang trong người chiếc máy tính bảng không rõ nguồn gốc. Tại CAP Láng Thượng, quận Đống Đa, hai đối tượng khai vừa trộm cắp chiếc máy tính bảng trên tại nhà số 92C/1, ngõ 1194 đường Láng. Trước đó, vào lúc 1h sáng 21-6, Tuấn Anh chở Lực bằng xe máy Honda Dream II, đến khu vực ngõ 1194 đường Láng, để “tăm tia” trộm cắp tài sản nhà dân. Thấy tầng 2 nhà số 92C/1, ngõ 1194 đường Láng không đóng cửa sổ, Lực bảo Tuấn Anh đứng dưới cảnh giới, rồi trèo lên ban công dùng gậy tre đầu dán băng dính 2 mặt lấy trộm chiếc máy tính bảng nhãn hiệu Asus của gia chủ. 

Tại cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, Lực khai nhận bằng thủ đoạn dùng gậy tre có đầu dán băng dính 2 mặt hoặc gắn keo, đối tượng này đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm tài sản nhà dân. Trước đó, cuối tháng 4-2013, Lực cùng đồng bọn trộm cắp được chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia X2, màu đen, của một sinh viên thuê trọ tại huyện Từ Liêm (Hà Nội). Rạng sáng một ngày giữa tháng 5-2013, Lực tiếp tục dùng thủ đoạn cũ trộm cắp chiếc điện thoại Iphone 3GS, của một sinh viên thuê trọ ở huyện Từ Liêm. Ngay sau đó, Lực tiếp tục trộm cắp chiếc điện thoại Nokia X2, màu trắng, tại một nhà dân nằm trên đường Đỗ Đức Dục, huyện Từ Liêm. Những trường hợp bị mất trộm tài sản trên đều do gia chủ không đóng cửa sổ vì thời tiết oi bức. 

Ngoài 3 vụ trộm nêu trên, Lực còn khai đã cùng đồng bọn gây ra 3 vụ trộm khác tại các xã Trung Văn, Mễ Trì (Từ Liêm) và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Tang vật các vụ trộm do Lực gây ra chủ yếu là điện thoại di động và máy tính bảng, để trên bàn học mà gia chủ quên không đóng cửa sổ. Thủ đoạn Lực thường sử dụng là dùng gậy gắn keo một đầu để khều lấy trộm tài sản. Tang vật các vụ trộm được Lực bán tại các cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại di động, máy tính bảng trên địa bàn Hà Nội lấy tiền ăn tiêu. 

Theo Thiếu tá Vũ Văn Phúc, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Đống Đa, thủ đoạn dùng gậy tre có đầu dán băng dính 2 mặt, hoặc gắn keo được các đối tượng tỉnh ngoài hoạt động lưu động trên địa bàn Hà Nội áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, sau một thời gian tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, hoạt động của chúng đã được kiềm chế. Gần đây, trên địa bàn huyện Từ Liêm và các quận Cầu Giấy, Đống Đa lại xuất hiện các đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân dạng này. Thời gian chúng gây án chủ yếu vào nửa đêm, khi mọi người đang ngon giấc và bọn tội phạm luôn tìm những sơ hở của người bị hại để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, để đề phòng kẻ gian được hữu hiệu, mọi người cần cảnh giác đóng cửa chính, cửa sổ, lỗ thoáng cẩn thận trước khi ngủ và lắp đặt các thiết bị báo động chống trộm ở những vị trí cần thiết tại nơi ở, để kịp thời phát hiện và phòng chống hoạt động trộm cắp.