- Chỉ huy tàu ngầm (3): Bí quyết chỉ sử dụng thị giác cho việc tính toán tấn công
- Ấn Độ muốn mua 6 tàu ngầm phi hạt nhân Soryu của Nhật Bản
- Chỉ huy tàu ngầm (2): Đối mặt với tình huống chiến đấu nguy hiểm
Tàu ngầm lớp U212A của Đức
Hai chiếc tàu ngầm này thuộc lô tàu ngầm thứ 2 lớp U212A. Trong một tuyên bố, hải quân Đức cho biết, những chiếc tàu ngầm này đã được cải tiến hệ thống thông tin liên lạc và khả năng tác chiến xen kẽ đặc chủng của nó.
Ngoài ra, nó còn được lắp đặt thiết bị thông tin Callisto mới nhất, giúp U212A có thể tiến hành trao đổi thông tin liên lạc ở độ sâu hơn. Do đã có hệ thống dây cáp dài hơn, cho nên nó còn có thể căn cứ vào độ sâu và tốc độ để tự động điều chỉnh cáp điện cho phù hợp.
Tàu ngầm U212 có dữ liệu và hệ thống điều khiển hiện đại
Tàu ngầm lớp U212A là phiên bản được phía Đức chế tạo dựa trên tàu ngầm thuộc lớp U212. Với lượng choán nước là 1.800 tấn. U212 có thể lặn xuống độ sâu 700m và đạt tốc độ 20 hải lý/h khi lặn, 12 hải lý/h khi nổi. Trang bị vũ khí của lớp tàu này là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm trang bị ngư lôi hoặc từ 24 tới 36 quả thủy lôi. Ngoài ra, các tàu ngầm lớp U212 cũng có thể nâng cấp mang theo các tên lửa chống hạm phóng qua ống ngư lôi.