Đức bắt nghi phạm 12 tuổi đánh bom khủng bố

ANTD.VN - Một thiếu niên đã cài quả bom đinh tại một hội chợ Giáng sinh ở thành phố Ludwigshafen, Đức, nhưng may mắn quả bom đã không phát nổ vì trục trặc. 

Khu chợ Giáng sinh ở thành phố Ludwigshafen

Nghi phạm 12 tuổi này sinh ra tại một thị trấn ở Rhineland-Palatinate, là người Đức gốc Iraq. Vụ việc xảy ra hôm 26-11 và khi phát hiện quả bom không thể nổ, nghi phạm đã từ bỏ ý định tấn công khu chợ.

Tuy nhiên sau đó, ngày 5-12, đối tượng lại đặt thiết bị nổ vào balo đựng đầy đinh, bỏ lại tại một bụi cây gần tòa thị chính Ludwigshafen. May mắn, một người đi đường phát hiện chiếc balo khả nghi và báo cảnh sát. Cơ quan chức năng sau đó đã cho thiết bị này nổ trong tình trạng có kiểm soát. 

Nghi phạm trên được cho là bị một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xúi giục thực hiện cuộc tấn công. Do dưới 13 tuổi nên cậu ta không bị xét xử mà chỉ bị các nhà hoạt động xã hội vì thanh thiếu niên quản lý chặt chẽ.