Tổng giám đốc Hải quan Sri Lanka Seevali Arukgoda cho biết, hệ thống mới nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình vận chuyển container.
Ông cho biết, các container nhập khẩu được xử lý tại 3 bãi container nằm bên ngoài cảng. Cho đến nay, quy trình giải phóng hàng từ cảng Colombo đến các bãi này vẫn được thực hiện thủ công, yêu cầu các đại lý thông quan phải đến cổng, xuất trình giấy phép và đăng ký thông tin trực tiếp.
Theo ông Arukgoda, quy trình thủ công đã vấp phải nhiều chỉ trích vì thiếu hiệu quả và những cáo buộc về sai phạm. Để cải thiện, Hải quan Sri Lanka đã quyết định số hóa hệ thống.
Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Hải quan Sri Lanka đã phát triển một ứng dụng chuyên dụng để chuyển quy trình này thành trực tuyến, nhằm ngăn chặn gian lận và tham nhũng, đồng thời đảm bảo quy trình giải ngân minh bạch hơn.
Số hóa là một trụ cột chính sách quan trọng của Chính phủ Sri Lanka nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả của khu vực công.