Du lịch Thái Lan thiệt hại nặng sau loạt vụ nổ bom

ANTD.VN - Hàng loạt vụ nổ bom tại các tỉnh miền Nam Thái Lan, đặc biệt tại 2 thành phố biển Hua Hin và Phuket, làm 4 người chết và 30 người bị thương, trong đó có 10 du khách ngoại quốc, đang đe dọa ngành du lịch vốn chiếm 10% GDP của nền kinh tế nước này. 

Du lịch Thái Lan thiệt hại nặng sau loạt vụ nổ bom ảnh 1

Du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng sau các vụ tấn công

Phát hiện thêm nhiều thiết bị nổ

Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 14-8 thông báo, trong khi điều tra loạt vụ nổ bom mới đây tại các tỉnh miền Nam, cảnh sát nước này đã phát hiện và vô hiệu hóa một số thiết bị nổ chưa kích hoạt tại hai địa điểm du lịch hàng đầu của nước này là Hua Hin và Phuket. Trước đó 1 ngày, cảnh sát cũng phát hiện các thiết bị tương tự tại tỉnh Phang Nga. Giới chức Thái Lan nhận định, các thiết bị này dường như sẽ được kích nổ cùng thời điểm với các vụ đánh bom nói trên.

Chính quyền Thái Lan hôm 15-8 cho biết đã bắt giữ 1 nghi phạm và đang thẩm vấn nhiều người. Theo Đại tá Winthai Suvaree, Người phát ngôn chính quyền quân sự Thái Lan, những người này đang bị tạm giữ tại các doanh trại quân đội nhưng chưa có ai bị buộc tội. Tuy nhiên, ông Suvaree từ chối tiết lộ danh tính cũng như bao nhiêu người đang bị tạm giữ để thẩm vấn. Mặc dù đến nay, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công trên, nhưng hầu hết điện thoại tìm thấy ở hiện trường đều là một mẫu điện thoại của Hàn Quốc, và chất nổ có đặc điểm tương tự nhau. Cảnh sát nghi ngờ các vụ nổ do cùng một nhóm thực hiện và những kẻ đánh bom nhận lệnh từ cùng một cá nhân. Cảnh sát không cung cấp thêm chi tiết, nhưng loại trừ có sự dính líu của khủng bố quốc tế như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha nói rằng, các vụ tấn công được lên kế hoạch nhằm gây ra “sự hỗn loạn”. Theo cảnh sát, những vụ nổ có thể là hành động phá hoại của những kẻ phản đối chính quyền do quân đội dẫn đầu. Tuy nhiên một số nhân vật cấp cao trong đảng đối lập chính Pheu Thai ngày 13-8 nói rằng, các thành viên trong đảng này không liên quan đến loạt vụ nổ bom vừa qua. Một số nhà phân tích cho rằng, các phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan gần biên giới với Malaysia có thể liên quan tới vụ việc.

Có thể thất thu hàng trăm triệu USD

Loạt vụ tấn công ở Thái Lan, trong đó có hai địa điểm du lịch hàng đầu là Hua Hin và Phuket, đang tạo ra thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp du lịch ở quốc gia Đông Nam Á này sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bất ổn chính trị và mới tăng trưởng trở lại trong những năm gần đây. Ông Yuthasak Supasorn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan ngày 15-8 cho biết, các vụ tấn công có thể dẫn đến những thiệt hại lâu dài về doanh thu du lịch. Nước này có thể mất tới 200.000 du khách nước ngoài và thất thu 293 triệu USD từ doanh thu du lịch trong năm nay. “Đến cuối năm, có thể có khoảng 100.000-200.000 du khách hủy tới Thái Lan. Điều đó sẽ gây thiệt hại khoảng 5,08 tỷ baht (146 triệu USD) đến 10,16 tỷ baht (293 triệu USD)”, ông Supasorn nói.

Ngành du lịch vốn chiếm 10% GDP của nền kinh tế Thái Lan và là một trong số ít những điểm sáng trong nền kinh tế nước này. Quốc gia Đông Nam Á trước đó từng hy vọng thu hút được lượng du khách kỷ lục, 32 triệu du khách trong năm 2016 với doanh thu dự kiến là 2,41 nghìn tỷ baht (70 tỷ USD). Narongchai Wongthanavimok, người đứng đầu bộ phận tài chính tại Hãng hàng không quốc gia Thái Lan, Thai Airways, cho rằng, các vụ nổ bom sẽ làm tổn hại môi trường kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng. Trong khi đó, báo Bangkok Post dẫn lời Trưởng khoa kinh tế của trường Đại học Rangsit (Thái Lan) nhận định, các vụ tấn công có thể khiến nước này thiệt hại kinh tế lên tới 33,4 tỷ baht (khoảng 954 triệu USD).