Đông Timor ban bố tình trạng khẩn cấp
(ANTĐ) - Hôm 12-1, Tổng thống tạm quyền Vicente Gutters của Đông Timor đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp 2 ngày, sau khi những kẻ đảo chính tấn công vào các nhà lãnh đạo hàng đầu làm tổng thống nước này Ramos Horta bị thương nặng.
Theo đó, lệnh mới này cấm các hoạt động biểu tình, tăng thêm quyền cho cảnh sát trong việc truy bắt những kẻ nổi loạn và áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm.
Theo phóng viên AP, khoảng 30 sĩ quan cảnh sát Australia đã tới Thủ đô Dili nhằm tăng cường cho lực lượng của Liên hợp quốc đã có mặt đảm bảo an ninh. Theo kế hoạch, một đội phản ứng nhanh gồm 120 binh sĩ Australia sẽ tới Đông Timor để tăng cường cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại quốc gia Đông Nam á này.
Trong khi đó, Tập đoàn truyền thông Australia dẫn lời bác sĩ Len Notaros, Giám đốc Bệnh viện Hoàng gia Darwin cho biết, Tổng thống Ramos Horta đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ để gắp các mảnh đạn và chữa trị vết thương ở ngực. Hiện ông này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Đông Timor là quốc gia gồm 1 triệu dân, đã giành độc lập từ Indonesia vào năm 2002 sau cuộc trưng cầu dân ý dưới sự tài trợ của Liên hợp quốc. Âm mưu ám sát Tổng thống Jose Ramos Horta và Thủ tướng Xanana Gusmao – những người đã giành độc lập cho đất nước Đông Timor, đã đẩy đất nước non trẻ này lâm vào khủng hoảng chính trị xã hội nghiêm trọng.
Nguyễn Tuyên
(Theo AP)