Để có được điều đó, là sự hiệp đồng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban chỉ đạo 197 phường, Công an phường Đống Đa và sự đồng lòng của người dân, tiểu thương.
Phố Cầu Mới tiếp giáp chợ đầu mối Ngã Tư Sở. Đây là khu vực từ lâu đã tồn tại tình trạng kinh doanh lấn chiếm phức tạp. Hoạt động buôn bán thực phẩm, nông sản diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm, biến phần lớn vỉa hè và lòng đường thành nơi giao thương, gây cản trở giao thông, mất an toàn cho người đi đường và chính các tiểu thương.
Thực hiện chủ trương tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng đô thị, đầu năm 2026, UBND Hà Nội đã triển khai kế hoạch chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vỉa hè, tập trung giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm sai quy định trên toàn địa bàn. Theo đó, chợ cóc trên phố Cầu Mới nằm trong danh sách 231 chợ cóc mà Hà Nội sẽ giải tỏa, để lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn trước ngày 30-1.
Ngay từ ngày 12-1, Ban chỉ đạo 197 phường Đống Đa đã triển khai lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Công an phường đồng bộ các biện pháp "xoá" điểm nghẽn về trật tự đô thị này.
Theo đó, Công an phường hàng ngày duy trì lực lượng tuần tra khép kín, triển khai liên tục nhằm ngăn chặn từ sớm tình trạng tái họp chợ. Cùng với đó, chính quyền cơ sở đã hỗ trợ các tiểu thương, người bán hàng rong nhỏ lẻ, bố trí sắp xếp vị trí kinh doanh, buôn bán hợp lý. Từ đó, giải quyết dứt điểm tình trạng hàng rong nhỏ lẻ lấn chiếm dưới lòng đường vỉa hè.
Sau khi "xoá" chợ cóc, chợ tạm, Công an phường Đống Đa đã tham mưu UBND phường triển khai lắp đặt hơn 10 mắt camera tại dọc tuyến phố này. Các hình ảnh camera được đối nối về trung tâm Công an phường và kết nối với các điện thoại thông minh của cán bộ Cảnh sát trật tự.
Như vậy, bất cứ trường hợp nào lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đều được ghi lại bằng hình ảnh thực tế, rõ nét. Công an phường lấy đó là căn cứ để "phạt nguội". Chính biện pháp này đã góp sức giải quyết tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", "có lực lượng chức năng thì sạch sẽ, vắng bóng thì đâu lại vào đó".
Hiện nay, ghi nhận thực tế cho thấy, khu vực vỉa hè phố Cầu Mới và cầu nối với phố Giáp Nhất hiện đã vắng bóng các sạp hàng tự phát, tình trạng lấn chiếm để buôn bán đã chấm dứt. Dưới lòng đường, việc vắng bóng các phương tiện dừng đỗ, tạt té mua bán tùy tiện đã giúp dòng xe qua nút giao Ngã Tư Sở thoát nhanh hơn, giảm thiểu đáng kể các xung đột giao thông thường thấy trước đây.
Với những nỗ lực và sự bài bản, khoa học trong công tác quản lý, điều hành đô thị, phố Cầu Mới đang là một trong những minh chứng sắc nét cho quá trình giải quyết các "điểm nghẽn" về đô thị trên địa bàn Thủ đô.