Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương họp phiên thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương họp phiên thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

ANTD.VN -  Chiều 26/01/2021, thực hiện Chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức họp Đoàn để thảo luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Lắng nghe ý kiến nhân dân để khắc phục những tồn tại

Lắng nghe ý kiến nhân dân để khắc phục những tồn tại

ANTD.VN - Nhằm tăng cường sự kiểm tra, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân đối với lực lượng công an, CAQ Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã có làm việc với các UBND phường và nhân dân về tình hình ANTT trên địa bàn.
Lắng nghe ý kiến của nhân dân để phục vụ tốt hơn

Lắng nghe ý kiến của nhân dân để phục vụ tốt hơn

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, CAQ Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị điểm tại phường Minh Khai để đánh giá kiểm điểm công tác đảm bảo ANTT và đóng góp ý kiến cho Cảnh sát khu vực năm 2016.
Đoàn tàu mẫu sẽ về nước giữa tháng 10

Đoàn tàu mẫu sẽ về nước giữa tháng 10

ANTĐ - Ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, ngày 15-10-2015, phải hoàn thành đoàn tàu mẫu của dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông để người dân tham quan và đóng góp ý kiến. Cùng với đó, nhân dân sẽ có cơ hội tham quan, đóng góp ý kiến cho nhà ga mẫu La Khê của dự án. 
Bộ Công an: Gặp mặt các đại biểu Quốc hội trong CAND

Bộ Công an: Gặp mặt các đại biểu Quốc hội trong CAND

ANTĐ - Chiều 20-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội trong CAND nhân dịp các đại biểu về dự Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. 
Nêu cao trách nhiệm góp ý xây dựng từ thực tiễn

Nêu cao trách nhiệm góp ý xây dựng từ thực tiễn

ANTĐ - Chiều 26-4, CATP Hà Nội đã tổ chức hội thảo tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư của Bộ Công an quy định về quy trình thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an.
Ngày 9-11: Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 9-11: Ngày Pháp luật Việt Nam

ANTĐ -  Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân.
Thêm nhiều ĐBQH muốn giữ nguyên tên nước

Thêm nhiều ĐBQH muốn giữ nguyên tên nước

ANTĐ - Dù trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chỉ giữ lại một phương án tên nước là CHXHCN Việt Nam, song trong phiên thảo luận tổ hôm nay (27-5), nhiều ĐBQH vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến về vấn đề này.
Đề nghị đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp

Đề nghị đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp

ANTĐ - Thành phố Hà Nội đã hoàn thành tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn. Theo đó, các tầng lớp nhân dân Hà Nội đã phát huy quyền làm chủ, thể hiện sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp.

Xuất xe nhanh, xử lý tốt 100% vụ cháy

Xuất xe nhanh, xử lý tốt 100% vụ cháy

ANTĐ - Đó là một nội dung quan trọng trong giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013, của Cụm thi đua số 2 - Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, được ký kết sáng qua (14-3).
Tạo điều kiện thuận lợi để người dân góp ý Hiến pháp

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân góp ý Hiến pháp

ANTĐ - Ngày 6-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã ký ban hành Công thư khẩn số 250/UBDTSĐHP đề nghị các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 
Tiếp thu nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Tiếp thu nguyện vọng chính đáng của nhân dân

ANTĐ - Ngày 6-3, Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố về triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Nhiều ý kiến trách nhiệm và trí tuệ

Nhiều ý kiến trách nhiệm và trí tuệ

ANTĐ - Những ý kiến đóng góp được tập trung chủ yếu vào các quy định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng trách bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, chế định Chủ tịch nước, Hội đồng Hiến pháp, hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp.
Lắng nghe người dân khi xây dựng nông thôn mới

Lắng nghe người dân khi xây dựng nông thôn mới

ANTĐ - “Người dân phải được bàn bạc dân chủ, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách; quản lý, giám sát đối với các dự án xây dựng nông thôn mới. Chúng ta cần lắng nghe ý kiến người dân hơn nữa, không quan liêu, không áp đặt, đồng thời phải biết xây dựng, phát huy các nhân tố tích cực, gương mẫu trong nhân dân”.