Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội và nhịp độ tấn công dồn dập, các cầu thủ áo trắng liên tục đẩy lùi đối thủ về phần sân nhà. Chỉ ít phút sau khi bóng lăn, Nhật Bản đã có bàn mở tỉ số nhờ cú sút xa bất ngờ của Yamamoto, mở màn cho cơn mưa bàn thắng.
Rất nhanh chóng sau đó, lần lượt Hasegawa rồi Miyazawa tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng, giúp Nhật Bản nới rộng cách biệt. Thế trận hoàn toàn thuộc về đại diện Đông Á khi họ gần như không cho Ấn Độ cơ hội tổ chức tấn công. Các đợt lên bóng liên tục được triển khai với tốc độ cao, buộc đối phương phải chống đỡ vất vả. Trước khi hiệp một khép lại, Nhật Bản tiếp tục gia tăng cách biệt khi Seike thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 5-0
Bước sang hiệp hai, Nhật Bản vẫn duy trì sức ép nghẹt thở và ghi thêm 6 bàn khác, để rời sân với kết quả khó tin 11-0.
Kết quả này giúp đội tuyển nữ Nhật Bản củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu bảng C với 6 điểm và hiệu số +13. Xếp ngay sau là Đài Bắc Trung Hoa với 3 điểm và hiệu số -1. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có 3 điểm nhưng đứng thứ ba do thua Đài Bắc Trung Hoa ở chỉ số đối đầu, trong khi Ấn Độ chưa có điểm nào và tạm xếp cuối bảng với hiệu số -12.
Ở lượt trận cuối, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản - thử thách lớn nhất tại vòng bảng. Trong bối cảnh cục diện bảng đấu khá căng thẳng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cần nỗ lực tối đa để giành kết quả thuận lợi, qua đó nuôi hy vọng lọt vào tứ kết bằng suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt.