Tòa án Trọng tài quốc tế (CAS) mới đây đã ra phán quyết cuối về vụ bê bối nhập tịch tại tuyển Malaysia. Theo đó, CAS đồng kết luận với FIFA rằng 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ được làm giả giấy tờ để nhập tịch và ra sân trái phép cho đội tuyển Malaysia.
CAS giữ nguyên án cấm thi đấu 1 năm với nhóm 7 cầu thủ này.
Trước đó, theo đúng quy trình tố tụng, CAS thông báo tạm dừng án cấm thi đấu của FIFA từ 26-1-2026 (thời điểm tiếp nhận hồ sơ kháng cáo) đến 5-3-2026 (thời điểm kết thúc xét xử và công bố phán quyết).
Như vậy, sau khi đã bị cấm thi đấu từ 25-9-2025 đến 21-1-2026, cả 7 cầu thủ sẽ tiếp tục chấp hành án từ 5-3-2026 đến khi đủ 1 năm.
Đáng nói hơn, 4 trong 7 cầu thủ này đã cố ý thi đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia và cúp quốc tế với tư cách cầu thủ nhập tịch - nội binh Malaysia. Hành vi này được xem là gian lận sau khi CAS phán quyết việc giả mạo giấy tờ nhập tịch là có thật, và nhóm này không được phép thi đấu dưới tư cách nội binh Malaysia.
Theo thống kê, trong thời gian tạm hoãn thi hành án, Joao Figueiredo (gốc Brazil, CLB JDT) đã thi đấu 3 trận C1 châu Á, 2 trận C1 Đông Nam Á, 3 trận VĐQG Malaysia, 2 trận Cúp quốc gia Malaysia.
Hector Hevel (gốc Hà Lan, CLB JDT) đã thi đấu 3 trận Cúp C1 châu Á, 2 trận C1 Đông Nam Á, 3 trận VĐQG Malaysia và 2 trận Cúp quốc gia Malaysia.
Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha, CLB JDT) đã góp mặt 3 trận C1 châu Á, 1 trận C1 Đông Nam Á, 2 trận VĐQG Malaysia và 1 trận Cúp quốc gia Malaysia.
Còn Gabriel Palmero (gốc Tây Ban Nha, CLB Kuching) đã đá 2 trận VĐGQ và 1 trận Cúp quốc gia Malaysia.
Trước đó, CAS và AFC đều khẳng định việc hoãn thi hành án cấm thi đấu của FIFA chỉ là hình thức tạm thời, không phải quyết định chính thức, đồng thời khuyến cáo các CLB chủ quản cần thận trọng trước việc sử dụng những cầu thủ này tại các giải đấu.
Với việc "bẻ án" FIFA để thi đấu, 4 cầu thủ trên có thể bị FIFA ra án phạt bổ sung. Đồng thời, ban tổ chức giải VĐQG Malaysia và Cúp quốc gia Malaysia sẽ xem xét trừng phạt 4 cầu thủ và CLB chủ quản khi đã đăng ký, sử dụng họ dưới tư cách nội binh (dù bản chất là ngoại binh).
Các giải quốc nội Malaysia có quy định giới hạn số lượng ngoại binh/cầu thủ nhập tịch trên sân. Vì vậy, gian lận trên là phạm luật, ảnh hưởng tới tính công bằng của trận đấu, và các đội bóng đối thủ hoàn toàn có thể kiện.
Với các cúp quốc tế, AFC, AFF cũng có thể xem xét án phạt như trừ điểm, tước chiến thắng với các trận có sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.