Đòi nợ kiểu “ăn cướp”

ANTĐ - Sáng qua (14-11), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thành Chung (SN 1981, trú ở ngõ 11, phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) 10 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 48 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo này phải chấp hành chung là 58 tháng tù giam. Đồng phạm của Chung là Vũ Xuân Hoàn (SN 1983, ở  phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm) cũng phải lĩnh tổng cộng 48 tháng tù giam.

Bị hại trong vụ án là chị Thái Thị Giáng (tức Hồng, SN 1976) ở phường Vĩnh Phúc, cùng quận Ba Đình. Do cần tiền làm ăn nên tháng 4-2011, chị Giáng vay của Chung 100 triệu đồng. Sau một thời gian, chị Giáng đã hoàn trả cho chủ nợ 130 triệu đồng, tính cả gốc lẫn lãi. Mặc dù vậy, đối tượng từng nhiều lần “ra tù vào tội” này vẫn khăng khăng cho rằng chị Giáng còn thiếu nợ hắn 90 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng tiền gốc và 40 triệu đồng tiền lãi. Tối 5-4-2012, Chung thuê xe ô tô sang chợ vải Ninh Hiệp tìm “con nợ”. Tại đây, đối tượng đánh, tát chị Giáng, rồi đẩy lên ô tô chở sang nội thành Hà Nội. Trên đường đi, Chung lục túi xách lấy 10 triệu đồng, đồng thời giằng điện thoại tắt nguồn để bị hại không thể liên lạc với ai. Đêm cùng ngày, Chung đưa chị Giáng đến chỗ trọ của Vũ Xuân Hoàn để giam giữ. Trong quá trình bắt giữ nạn nhân, đối tượng liên tục liên hệ với em gái chị Giáng, bắt phải mang thêm 80 triệu đồng nữa đến thì mới phóng thích “con nợ”. Và chiều 6-4-2012, khi Hoàn đang nhận số tiền theo lời dặn của Chung từ tay em gái nạn nhân, tại phố Xã Đàn thì bị lực lượng công an bắt quả tang.