"Độc hành" gây ra 34 vụ trộm liên huyện

ANTD.VN -Ngày 23-12, CAH Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ một đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Danh tính đối tượng bị bắt là Vũ Văn Luyến (SN 1995, trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng xương). 

Đối tượng Vũ Văn Luyến bị bắt giữ

Trong 2 ngày 15 và 16-12, CAH Quảng Xương nhận được tin báo về việc gia đình anh Trần Trọng P (ở xã Quảng Ninh) và gia đình anh Hoàng Công T (ở xã Quảng Trung) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ và tiền trị giá gần 80 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, CAH Quảng Xương đã khẩn trương điều tra, truy xét và đến 10h ngày 18-12, cơ quan Công an đã bắt giữ Vũ Văn Luyến, nghi phạm gây ra 2 vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, Luyến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý qua đấu tranh mở rộng, Vũ Văn Luyến khai nhận từ năm 2017 đến khi bị bắt đã thực hiện 32 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia và TP.Thanh Hóa, với tổng tài sản gồm 12 xe máy, 22 điện thoại di động, máy tính xách tay đồng hồ và hàng chục triệu đồng.

 CAH Quảng Xương đã thu hồi 5 xe máy và nhiều tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.