Đồng Nai

Điều tra vụ một thanh niên chết trong tư thế treo cổ, chân vẫn chạm đất

ANTD.VN - Người dân sau khi phát hiện thi thể nam thanh niên trong tư thế treo cổ ở khu đất trống liền báo cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Sáng 4/9,  các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại khu vực đồi cây, thuộc khu phố 1, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân được CQĐT xác định là anh Bùi Văn Sang (SN 1997, quê quán ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Tại hiện trường, anh Sang mặc quần jean dài, áo khoác màu đen. Anh Sang chết trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây điện, mặt úp vào gốc cây, chân vẫn chạm đất, còn hai tay thì nắm chặt.

Theo chị Ly (người nhà anh Sang), khoảng 2 năm trước, anh Sang đến nhà chị Ly ở và phụ làm công nhân tại vựa mía. Anh Sang có quen một cô gái nhưng sau đó chia tay. Cách đây khoảng tuần, Sang đã bỏ đi nên mọi người mất liên lạc và đến nay phát hiện Sang đã chết trong tư thế treo cổ trên cây.

Theo nhận định của người dân chứng kiến vụ việc, anh Sang  trong tư thế treo cổ không giống như bình thường nên nghi là một vụ giết người tạo hiện trường giả.