Điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ trong đêm khiến 45 ki ốt bị thiêu rụi

ANTD.VN -Ngày 14/7, lực lượng chức năng của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ khiến 45 ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Huỳnh Kim Phổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, cho biết lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nên chưa thể nói nguyên nhân cháy xuất phát do đâu.

Khu chợ chìm trong biển lửa

Cũng theo ông Phổ, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Ea Kar sớm tổ chức họp các tiểu thương có ki ốt bị thiệt hại trong vụ cháy, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có phương án hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, giao lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt tại hiện trường để tránh tình trạng người dân vào khu vực cháy có thể gây ra nguy hiểm do dễ bị sụp đổ.

Vụ cháy đã khiến 45 ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 13/7, tại chợ trung tâm thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa xuất phát từ 1 cửa hàng rồi nhanh chóng bùng cháy dữ dội, lan rộng sang các cửa hàng buôn bán khác.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã huy động hàng chục xe, hàng trăm cán bộ chiến sĩ chữa cháy. Đến khoảng 1h 30' ngày 14/7, đám cháy đã dập tắt hoàn toàn. Ước tính có 45 cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.