Điều chỉnh lại dự luật Ban hành quyết định hành chính

ANTĐ - Sáng 25-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Ban hành quyết định hành chính. 

Dự thảo luật quy định cơ quan ban hành quyết định hành chính chỉ gồm cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp bộ trở xuống. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chủ thể ban hành quyết định hành chính rất rộng, không chỉ gồm các cơ quan hành chính Nhà nước mà còn các cơ quan khác nên dự luật phải bao quát hết được các chủ thể đó.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chưa nhất trí trình dự án luật này ra Quốc hội tại kỳ họp tới đây mà yêu cầu điều chỉnh lại, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.