Diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại trung tâm thương mại Lotte Hà Nội

ANTD.VN - Sáng nay 16-5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp với trung tâm thương mại Lotte số 54 phố Liễu Giai, Hà Nội tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn năm 2019. Trung tâm thương mại Lotte nằm trong tòa nhà chọc trời 65 tầng cao thứ 3 tại Việt Nam, cao thứ nhì Hà Nội. 

Sự cố giả định được đặt ra là, xe ô tô đỗ tại nơi trung chuyển hàng hóa tại tầng hầm B1 bốc cháy sau đó cháy lan sang toàn bộ khu vực. Trong quá trình thoát nạn có 2 người bị thương tại tầng hầm B1, trong đó có 1 người không có khả năng di chuyển bị ngạt khói. Khi xảy cháy mọi người trong tòa nhà thoát nạn ra ngoài, phương án diễn tập giả định cũng đặt ra tình huống: Do bất cẩn làm phát sinh đám cháy trên khu vực tầng 7 thuộc phòng tập Gym, khói nhanh chóng bao trùm khu vực khiến 2 người bị mắc kẹt không thể tự thoát nạn.

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại trung tâm thương mại Lotte Hà Nội ảnh 1Lực lượng chữa cháy, cứu nạn triển khai đội hình diễn tập ở Tòa nhà Lotte

Nhân viên làm việc tại tầng hầm B1 đã báo động, vị trí cháy khu vực luân chuyển hàng hóa nên đã khẩn trương báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng thời phát loa cho toàn thể người có mặt trong tòa nhà.

Ngay lúc này quản lý tòa nhà đã phân công, chỉ đạo các tổ chữa cháy, tổ kỹ thuật, tổ y tế, tổ hậu cần khẩn trương làm nhiệm vụ, đồng thời theo dõi camera để liên tục báo cáo tình hình công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các hệ thống tăng áp hoạt động đảm bảo cầu thang bộ không bị nhiễm khói tạo thuận lợi cho hướng dẫn thoát nạn cứu nạn, và triển khai chữa cháy.

Tại buổi diễn tập tình huống giả định, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Ba Đình triển khai đội hình, trinh sát đám cháy, tổ chức cứu người bị nạn, tổ chức chữa cháy chống cháy lan… Xe thang tiếp cận triển khai lên tầng 7 cứu người bị nạn, các xe chữa cháy còn lại đồng loạt phun nước dập tắt ngọn lửa.

Đại úy Nguyễn Đắng Thắng, Phó trưởng CAQ Ba Đình, Trưởng Ban chỉ huy diễn tập PCCC cho biết: “Buổi diễn tập kết thúc an toàn, đúng chương trình, kế hoạch, yêu cầu đặt ra. Nhiệm vụ quan trọng này được thực hiện thường niên theo kế hoạch của toà nhà, nằm trong kế hoạch chung của của CATP Hà Nội. Đây không chỉ là cách thức tuyên truyền trực quan mà còn là cách kiểm tra sự phối hợp lực lượng chữa cháy cơ sở, kiểm tra phương tiện, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ”.