Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm
còn rất nặng nề (Ảnh: Phú Khánh)
Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, căn cứ vào Luật Tổ chức HĐND, UBND sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP, UBND TP đã chuẩn bị một số nội dung, báo cáo, tờ trình theo nhiệm vụ, quyền hạn và trình HĐND tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND đã xem xét, thảo luận, thống nhất và quyết nghị.
Tại kỳ họp lần này, UBND TP đã nhận được một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND, UBND TP đã báo cáo đầy đủ, đã trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu bằng văn bản cũng như trả lời trực tiếp tại hội trường.
Qua chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều vấn đề, nội dung cử tri quan tâm được đưa ra trao đổi, bàn thảo. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho công tác điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện của UBND TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện...
Thay mặt UBND TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo gửi lời cảm ơn những phản ánh kiến nghị, những đóng góp của cử tri, của đại biểu HĐND. “Trên cơ sở các nghị quyết và các ý kiến đóng góp, UBND TP sẽ tiếp thu nghiêm túc và tích cực triển khai điều hành một cách hiệu quả nhất nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015”, Chủ tịch UBND TP cho biết.
Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP cho rằng, TP bước vào thực hiện kế hoạch trong bối cảnh khó khăn, thời cơ thách thức đan xen. Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Trong đó, nổi bật là kinh tế của TP tiếp tục tăng trưởng khá, đây là mức tăng trưởng đạt mức cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trở lại đây, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách đạt cao trên 50% dự toán.
Nhiều công trình kỹ thuật lớn được hoàn thành và đưa vào sử dụng như cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài, làm diện mạo Thủ đô thay đổi ngày càng hiện đại. Về quản lý Nhà nước, nhất là thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ...
Theo Chủ tịch UBDN TP, những kết quả nêu trên hết sức quan trọng, là cơ sở và tiền đề để TP Hà Nội có thể hoàn thành kế hoạch năm 2015 và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015.
Bên cạnh những kết quả nổi bật, TP còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế, yếu kém và những vấn đề bức xúc, nổi cộm đặt ra như tại báo cáo của UBND TP và ý kiến đại biểu HĐND TP nêu trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.
Nhận định về tình hình 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng: “Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, cùng với việc hoàn thành kế hoạch của năm 2015, nhất là những chỉ tiêu tăng trưởng, kế hoạch xây dựng công trình trọng điểm, TP phải tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. Đồng thời, chuẩn bị tốt các kế hoạch để phát triển kinh tế - xã hội năm 2016…”.
“Trong khi đó, tình hình hiện tại và dự báo vẫn tiếp tục khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, cùng với những giải pháp đồng bộ và sự quyết liệt trong điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện cần có giải pháp thông minh trong ngắn hạn, nhất là điều hành linh hoạt, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.