Điện Kremlin: NATO vẫn là một mối đe dọa cho Nga

ANTĐ -Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn là một mối đe dọa cho Nga, mặc dù tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, việc mở rộng sự hiện diện quân sự của NATO dọc biên giới Nga không phải là lý do để Moscow phải lo lắng.

Điện Kremlin: NATO vẫn là một mối đe dọa cho Nga ảnh 1NATO vẫn là một mối đe dọa cho Nga

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26-4 cho biết, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Hanover, Đức ngày 25-4, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng, việc mở rộng sự hiện diện quân sự của NATO dọc biên giới Nga không phải là một lý do để Moscow phải lo lắng.

"Liên quan đến việc ai là mối đe dọa cho ai, chúng tôi (Nga) thấy chính NATO mới là một mối đe dọa đối với chúng tôi, chứ phía Nga thì luôn mong muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức trên thế giới. Cần phải nhớ những gì đã và đang không ngừng được nghe thấy trong vài năm qua cả từ Brussels và từ các thành viên của ban lãnh đạo thuộc tổ chức này. Ý tôi là, cả lãnh đạo NATO, thường xuyên đưa ra phát ngôn rằng, Nga là một mối đe dọa với họ suốt nhiều năm qua. Những tuyên bố như vậy không chỉ dừng lại ở lời nói, mà chúng tôi còn thấy nhiều động thái trên thực tế nhằm mục đích tăng cường khả năng quân sự, và mở rộng hoạt động quân sự ở biên giới Nga. Điều này quá rõ ràng", ông Peskov nói với các nhà báo.

Trong hai năm qua, NATO đã tăng cường nhiều cuộc tập trận quân sự gần biên giới của Nga, trong khi Washington đã tăng tài trợ cho cái gọi là “sáng kiến ​​bảo đảm an ninh” của NATO nhằm hỗ trợ triển khai lên đến 5.000 quân ở Đông Âu.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc tập hợp binh lính và trang thiết bị quân sự với số lượng lớn của NATO trên biên giới Nga là sự “khiêu khích”, trái với thỏa thuận đạt được trước đó, và có thể làm bất ổn khu vực.

Theo Theo Sputnik

Tin cùng chuyên mục