Đại sứ Mỹ: Ngại Nga, NATO khó kết nạp thành viên mới

ANTĐ - Theo đại sứ Mỹ ở NATO, ông Douglas Lute, NATO khó có thể kết nạp thêm thành viên trong một vài năm tới do sự phản đối và tầm ảnh hưởng của Nga.

Bằng việc nhận định rằng khối đồng minh đang đối mặt với một sự thay đổi ngang bằng thời gian những năm cuối của Chiến tranh lạnh, ông Lute chho rằng, NATO nên tạm dừng việc kết nạp thêm thành viên.

Đại sứ Mỹ ở NATO, ông Douglas Lute

“Tôi nghĩ Nga đóng vai trò quan trọng trong môi trường chiến lược và môi trường này sẽ khiến NATO phải tạm dừng mở rộng. Về thực tế, trong một vài năm tới, tôi nghĩ rằng khối đồng minh khó có thêm được thành viên mới”, đại sứ Lute nói trong diễn đàn an ninh Aspen ở London vào hôm 22-4.

Vào tháng 12-2015, NATO đã mời Montenegro gia nhập khối này. Đây là sự kết nạp đầu tiên kể từ năm 2009 và đã làm Moscow nổi giận. Nga khẳng định họ phản đối bất kì việc kết nạp thêm nước nào nằm ở phía đông và đông nam châu Âu.

NATO đã từng đưa ra lời hứa kết nạp đối với Gruzia vào tháng 4-2008, cùng với đó là các nước thuộc vùng Balkans như Macedonia, Bosnia, Heregovina. Ngay cả nước đang có nội chiến như Ukraine cũng lên kế hoạch để gia nhập NATO trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đại sứ Lute nhận định rằng, mặc dù chính sách của NATO không thay đổi, khối quân sự này nhiều khả năng không mời thêm bất kì nước nào gia nhập trong tương lai gần, đặc biệt là các quốc gia từng có bất đồng với Nga như Gruzia hay Ukraine.