Di tích, thắng cảnh chỉ đón khách khi đã đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Di tích, thắng cảnh chỉ đón khách khi đã đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch- đó là yêu cầu của Bộ VHTTDL sau hiện tượng "biển người" chen chúc ở chùa Tam Chúc ngày 14/3 vừa qua.

Chiều nay, 15/3, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 810/BVHTT-VHCS gửi các tỉnh thành trong cả nước, nhằm tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tránh tình trạng "biển người đi hội" như đã xảy ra ở chùa Tam Chúc, Hà Nam ngày 14/3 vừa qua.

Theo nhận định, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh nếu người dân chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia các hoạt động tập trung đông người, đặc biệt là tại các địa điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan ban, ngành tại địa phương triển khai các nội dung như: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai quy trình phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ VHTTDL.

Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn. Yêu cầu Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức xây dựng và thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch; người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao; khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; người tham gia lễ hội. Chỉ đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu nhân dân thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế” của Bộ Y tế tại các điểm du lịch; bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.

Gần 5 vạn người đổ về chùa Tam Chúc ngày 14/3 gây nên cảnh ùn tắc, đe dọa an toàn phòng dịch

Gần 5 vạn người đổ về chùa Tam Chúc ngày 14/3 gây nên cảnh ùn tắc, đe dọa an toàn phòng dịch

Xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19, báo cáo về Bộ VHTTDL trước ngày 25/3/2021.

Cũng trong chiều 15/3, Sở VHTTDL Hà Nam cũng đã yêu cầu chùa Tam Chúc xây dựng kịch bản trong trường hợp du khách tăng đột biến. Trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam Nguyễn Văn Trọng cho biết, đã tổ chức một đoàn gồm Sở VHTTDL Hà Nam và Sở Y tế tới chùa kiểm tra và đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch.

Dù nhận định tình trạng biển người chen chúc ở chùa Tam Chúc ngày 14/3 chỉ là hiện tượng đột biến, song lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nam cũng đã yêu cầu xây dựng phương án đón khách an toàn trong trường hợp cuối tuần số lượng khách đông. "Chúng tôi đã yêu cầu nhà chùa, Ban quản lý chùa Tam Chúc rút kinh nghiệm, đồng thời phải có phương án đối phó những tình huống đột biến, không để tái diễn tình trạng như hôm qua", Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL Hà Nam nói.

Trước đó, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, chùa sẽ huy động thêm các tình nguyện viên, phân luồng người dân và lập thêm một số chốt khai báo và kiểm tra y tế tránh tình trạng đông người chen chúc, mất an toàn phòng dịch như vừa qua.