Đề xuất tăng hàng loạt khoản hỗ trợ người có công

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp cùng hàng loạt các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng và thân nhân.

ncc-7617-2579.jpeg
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp người có công

Bộ Nội vụ cho biết, nhiều mức hỗ trợ hiện hành được xây dựng từ nhiều năm trước, trong khi giá nhiên liệu, chi phí vận tải, vật tư và các dịch vụ liên quan đã tăng đáng kể. Vì vậy, việc điều chỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và tạo thuận lợi hơn cho người thụ hưởng chính sách.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tăng mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho người có công khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình hoặc điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh trở lên.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ được đề xuất nâng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng mỗi km tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến cơ sở y tế đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật cung cấp dụng cụ chỉnh hình.

Mức hỗ trợ tối đa cũng được nâng từ 1,4 triệu đồng lên 2,8 triệu đồng cho mỗi người trong một niên hạn.

Bộ Nội vụ cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ thực tế giá nhiên liệu và cước vận tải hành khách đã tăng so với thời điểm ban hành chính sách trước đây. Bên cạnh đó, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người gặp khó khăn trong vận động, thường phát sinh thêm chi phí hỗ trợ di chuyển, nên cần có mức hỗ trợ phù hợp hơn để tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng.

Ngoài khoản hỗ trợ đi lại, dự thảo cũng điều chỉnh tăng mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện và thiết bị phục hồi chức năng cần thiết. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giai đoạn 2019-2025 tăng khoảng 21,2%.

Tăng hỗ trợ thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ

Đối với chế độ thăm viếng mộ liệt sỹ, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng mỗi km cho một người.

Theo cơ quan soạn thảo, nhiều địa phương phản ánh mức hỗ trợ hiện nay không còn phù hợp với thực tế giá nhiên liệu và chi phí đi lại. Vì vậy, việc điều chỉnh nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho thân nhân liệt sỹ và người thờ cúng liệt sỹ khi thực hiện hoạt động tri ân.

Tương tự, đối với chế độ di chuyển hài cốt liệt sỹ, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt từ 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng cho mỗi hài cốt.

Bộ Nội vụ cho biết mức hỗ trợ hiện hành được áp dụng từ năm 2019 đến nay. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2019-2025 đã tăng khoảng 21,2%, khiến nhiều chi phí liên quan đến việc cất bốc, di chuyển hài cốt phát sinh cao hơn trước.

Ngoài ra, mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn trong quá trình di chuyển hài cốt liệt sỹ cũng được đề xuất tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng mỗi km cho một người.

Điều chỉnh chi phí phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ

Dự thảo cũng sửa đổi một số nội dung liên quan đến công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo đó, mức chi cho hoạt động khai quật, cất bốc và sửa lại vỏ mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sỹ được đề xuất tăng từ 1 triệu đồng lên 1,15 triệu đồng mỗi mộ.

Bộ Nội vụ cho biết mức chi hiện hành đã được áp dụng từ năm 2021. Việc điều chỉnh lần này được tính toán trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 15,18%.

Dự thảo cũng tách riêng quy định về chi phí lấy mẫu hài cốt liệt sỹ trong hai trường hợp khác nhau. Với trường hợp lấy mẫu theo đề nghị của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ, mức chi được giữ nguyên là 50.000 đồng mỗi mộ. Đối với hoạt động lấy mẫu theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền hoặc Sở Nội vụ, mức chi được đề xuất là 300.000 đồng cho mỗi người trong một ngày lấy mẫu.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế triển khai, nhất là trong những trường hợp giám định viên phải thực hiện công việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc tại những địa bàn khó tiếp cận.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng