Chiều 10-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Đa số ý kiến ĐBQH tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát huy dân chủ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người trong điều kiện phát triển mới của đất nước; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đáng chú ý, dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) lần đầu bổ sung quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng (Điều 8). Qua thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng điều này thể hiện sự bắt kịp với thực tiễn phát triển của xã hội số, khi công nghệ đang làm thay đổi phương thức sinh hoạt tôn giáo và tiếp cận tín ngưỡng của người dân.
Một điểm mới khác nhận được nhiều sự quan tâm tại dự thảo luật là quy định về quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (Điều 52).
Phát biểu ý kiến, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (ĐBQH đoàn Quảng Ninh) ghi nhận dự thảo Luật đã tiếp tục khẳng định rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.
Đại biểu Thích Thanh Quyết cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý tài sản, đặc biệt là quản lý tiền công đức theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, bình đẳng giữa các tôn giáo, nhằm phòng ngừa thất thoát, tiêu cực và ngăn chặn việc lợi dụng để trục lợi. Theo đại biểu, đây là vấn đề nhạy cảm, được xã hội đặc biệt quan tâm.
Có chung mối quan tâm, ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) cho rằng, Điều 52 của dự thảo luật tuy đã giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn nhưng chưa quy định cơ chế kiểm kê, thống kê, đánh giá tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Vì vậy, ông Hà đề nghị bổ sung vào Điều 52 hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm kiểm kê, lập danh mục tài sản của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo..
Còn Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ĐBQH đoàn Hà Nội) đề nghị luật tiếp tục hoàn thiện theo hướng: bảo đảm thực chất hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy vai trò, đóng góp vào phát triển xã hội; hoàn thiện quy định pháp luật theo hướng minh bạch, khả thi, cải cách thủ tục hành chính…