Đây là lý do M.U cần tống khứ Jesse Lingard ngay lập tức

ANTD.VN - Là một cầu thủ tấn công, nhưng Jesse Lingard lại kết thúc năm 2019 với thành tích tệ khó tin: không ghi bàn, không kiến tạo.

M.U khép lại năm 2019 với chiến thắng 2-0 trên sân của Burnley rạng sáng nay (29-12). Đó là một thành tích khả quan của Quỷ đỏ để hướng tới năm 2020 thành công hơn. Tuy nhiên, nếu xét riêng các cá nhân, mà cụ thể là tiền vệ Jesse Lingard, thì người hâm mộ M.U lại thấy đầy sự bi quan.

Thống kê tệ hại của Lingard trong năm 2019 tại EPL

Lingard vào sân ở phút 73 thay Pereira trong trận đấu với Burnley, nhưng tiền vệ này lại hoàn toàn vô hại trong 20 phút có mặt. Anh chỉ có vỏn vẹn… 6 đường chuyền (tỉ lệ chính xác 83%), không dứt điểm và tất nhiên không tạo được cơ hội nào cho đồng đội.

Đó là hình ảnh bao quát trong năm 2019 mà cầu thủ 27 tuổi này trải qua. Tổng cộng, Jesse Lingard có 28 lần ra sân tại Premier League trong năm 2019, nhưng thành tích lại rất đáng buồn: không bàn thắng, không kiến tạo.

Đó là một thống kê người ta vẫn chỉ thường thấy ở các thủ môn. Thật khó chấp nhận với một cầu thủ chơi tấn công như Lingard. Lần gần nhất anh ghi bàn tại Premier League đã cách đây... hơn 1 năm (cú đúp ở trận thắng Cardiff City 5-1), anh cũng không kiến tạo ở đấu trường này từ Boxing Day năm ngoái.

Chưa hết, nếu tính từ tháng 5-2018, chỉ có đúng trong tháng 12-2018 là tiền vệ này ghi dấu giày vào bàn thắng cho Quỷ đỏ (ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo) ở Premier League, còn lại, Lingard là một cầu thủ vô hại. Không hiểu HLV Ole Solskjaer còn chờ đợi gì mà không bán Lingard đi để tái đầu tư vào thương vụ khác hiệu quả hơn?