Dấu ấn sau 6 tháng thực thi nghiêm túc Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội

ANTD.VN - Trong hơn 5 tháng (từ ngày 10-10-2017 đến 30-3-2018) triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, toàn lực lượng CATP đã tập trung phát hiện, bắt giữ 147 vụ với 240 đối tượng phạm pháp hình sự…

Dấu ấn sau 6 tháng thực thi nghiêm túc Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội ảnh 1Tang vật các vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh do Nguyễn Quang Định và đồng bọn gây ra

Chiến công triệt phá 7 ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh 

Trong số 147 vụ phạm pháp hình sự được CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ trong thời gian thực hiện Mệnh lệnh 01, phải kể đến chiến công xuất sắc khám phá chuyên án 7 băng nhóm trộm cắp hơn 600 xe máy các loại do Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), CATP phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước thực hiện. 

“29 đối tượng thuộc 7 ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia đã bị lực lượng CSHS - CATP phát hiện, phối hợp cùng với các đơn vị bạn lập kế hoạch triệt phá đã thể hiện rõ tinh thần nghiêm túc thực hiện Mệnh lệnh 01 với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của CATP Hà Nội”, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội chia sẻ, chuyên án triệt phá 7 ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, mang tính chất xuyên quốc gia vừa khám phá được coi là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

 Qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện tại các xã Kim Lũ, Xuân Thu, huyện Sóc Sơn tập trung khoảng 20 thanh niên có biểu hiện hoạt trộm cắp xe máy. Cầm đầu các đối tượng này là Nguyễn Quang Định, đối tượng đang bị CAH Sóc Sơn ra Quyết định truy nã về tội “Đánh bạc”. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội làm Trưởng Ban chuyên án, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tập trung điều tra, xác định nghi phạm trộm cắp chủ yếu là các đối tượng thanh niếu niên ở huyện Sóc Sơn. Toàn bộ xe máy trộm cắp được, Nguyễn Quang Định đều thu gom rồi bán cho Nguyễn Văn Dũng, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để đưa sang Trung Quốc bán.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Ban chuyên án còn phát hiện nhóm tội phạm do Nguyễn Quang Định cầm đầu còn liên kết với 6 nhóm đối tượng chuyên hoạt động trộm cắp, tiêu thụ xe máy ở các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước, Tây Ninh và TP.HCM. Nhóm tội phạm này đã vận chuyển xe máy trộm cắp được từ Hà Nội vào TP.HCM bằng ô tô khách, sau đó vận chuyển sang Campuchia qua biên giới thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh để tiêu thụ… 

Ngoài chiến công xuất sắc khám phá chuyên án triệt phá đường dây trộm cắp xe máy lớn nêu trên, trong thời gian thực hiện Mệnh lệnh 01, lực lượng CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 160 vụ với 220 đối tượng liên quan đến ma túy; bắt 37 đối tượng truy nã; lực lượng 141 CATP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 17.136 trường hợp vi phạm TTATGT và có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ, 1 khẩu súng quân dụng và 8 viên đạn cùng nhiều phương tiện vi phạm khác… 

Dấu ấn sau 6 tháng thực thi nghiêm túc Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội ảnh 2Các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy bị CAQ Thanh Xuân bắt giữ trong đợt thực hiện Mệnh lệnh 01

Truy “nóng” nhiều chuyên án ma túy lớn

Nhớ lại chiến công khám phá đường dây ma túy lớn từ khu vực Tây Bắc về khu vực biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Lạng Sơn, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân rất tâm đắc với các chiến sĩ CSĐT tội phạm về ma túy của đơn vị, đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ban chuyên án. 

7h30 ngày 11-9-2017, Tổ công tác gồm các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Thanh Xuân phối hợp với Đội CSGT-TT-CĐ, CAH Mỹ Đức và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã kiên trì mật phục, phát hiện 1 chiếc xe ô tô vận tải hạng nhẹ dừng trước cây xăng số 35 - An Phú, địa phận thôn Đối Dùng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức có biểu hiện nghi vấn đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 đối tượng gồm Tăng Thái Thịnh (SN 1979, trú tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn); Phạm Văn Long (SN 1986, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và Hoàng Trần Hanh (SN 1986, trú tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Ở phía sau ghế ngồi của lái xe ôtô này có 15 bánh heroin và một gói nilon chứa 10 gói ma túy tổng hợp với tổng số 2.000 viên. Tăng Thái Thịnh khai nhận nhóm này vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Trung Quốc từ thị trấn Mộc Châu, Sơn La về biên giới Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. 

10 ngày sau khi triệt phá ổ nhóm vận chuyển trái phép ma túy nêu trên, CAQ Thanh Xuân tiếp tục phát hiện, bắt giữ Nguyễn Ngọc Lưu (28 tuổi, trú tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) và Nguyễn Việt Hưng (26 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn) vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về Lạng Sơn tiêu thụ và lấy Hà Nội làm địa bàn trung chuyển. Trong quá trình này, do các đối tượng chống đối quyết liệt nên lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nổ súng, khống chế tội phạm. 

Dấu ấn sau 6 tháng thực thi nghiêm túc Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội ảnh 3Tang vật vụ án vận chuyển trái phép ma túy do CAQ Thanh Xuân phát hiện, bắt giữ

Cũng trong thời gian thực hiện Mệnh lệnh 01, Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm sử dụng chất ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội đã bắt được “trùm” bán lẻ ma túy tổng hợp trên địa bàn Hà Nội là Phạm Ngọc Toản (SN 1975, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), từng có tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Gây rối trật tự công cộng”... Theo chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội, sau khi mãn hạn tù về địa phương, Phạm Ngọc Toản không hoàn lương, tiếp tục lao vào con đường phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi là chỉ bán cho khách quen vào ban đêm và lúc rạng sáng.  

16h ngày 18-12-2017, khi Phạm Ngọc Toản đang vận chuyển ma túy đã bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 963,510 gram ma túy tổng hợp, 5 điện thoại di động và 17,8 triệu đồng… Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Ngọc Toản tại ngõ Tô Tiền, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 3 khẩu súng, 4 viên đạn, 1 cân điện tử, 90 triệu đồng và một số túi nilon đựng ma túy “đá”. Phạm Ngọc Toản khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng ở Hải Phòng với giá gần 300 triệu đồng, với ý định bán lẻ cho “dân chơi” tại các vũ trường, quán bar ở Hà Nội.

“Triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01, các đơn vị CATP đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, đánh trúng, đánh mạnh hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô”.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản (Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội)