"Đặt" xe công ty lấy tiền trả nợ cá độ

ANTĐ - Ngày 6-8, CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.
"Đặt" xe công ty lấy tiền trả nợ cá độ  ảnh 1

Nguyễn Anh Đức và chiếc xe đã được thu hồi

Trước đó, ngày 1-8, Nguyễn Anh Đức (SN 1981), ở phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình thông báo cho anh Trần Ngọc Lân (SN 1977), ở phường Quảng An, quận Tây Hồ để lấy chiếc xe Mecerdes E250, BKS: 29A - 48580 làm xe hoa cho khách ở Hải Phòng. Vì Đức là lái xe cho công ty của anh Lân nên anh đồng ý và gọi Đức đến nhà ở phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh để giao giấy tờ cùng chiếc xe trên cho Đức. Đến trưa 3-8, xong việc ở Hải Phòng, Đức về Hà Nội lái xe phục vụ đám cưới cho khách của anh Lân.

Do trước đó thua độ bóng đá và nợ lô đề số tiền 590 triệu đồng nên Đức nảy ý định mang chiếc ô tô trên đi cầm lấy tiền trả nợ. Đức mang chiếc xe trên đến cửa hàng cầm đồ Thành Lâm, số 35 Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, gặp anh Nguyễn Quý Thành (SN 1986), là chủ cửa hàng, cầm cố lấy số tiền 600 triệu đồng. Ngay sau đó, Đức đem 590 triệu đồng trả cho các chủ nợ, số tiền còn lại ăn tiêu hết. 

Hết ngày, không thấy Đức về công ty, anh Lân  gọi điện yêu cầu nhân viên này mang xe về trả công ty. Tuy nhiên, Đức lấy lý do phải về quê có việc gấp và hẹn anh Lân hôm sau sẽ trả xe. Cuối ngày 4-8, thấy Đức vẫn không mang xe về trả theo hẹn nên anh Lân đã đến CAP Ngọc Khánh trình báo sự việc. Ngay sau đó, CAP Ngọc Khánh đã mời Đức lên làm việc. Tại cơ quan công an, Đức đã khai nhận toàn bộ sự việc. Quá trình điều tra, ngày 5-8, CAP Ngọc Khánh đã phối hợp với CAQ Ba Đình thu hồi chiếc xe Đức mang cầm cố tại cửa hàng cầm đồ Thành Lâm.

Vụ việc đã được CAP Ngọc Khánh bàn giao tới CAQ Ba Đình để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.