Đập phá xe khách đề dằn mặt đối phương

ANTD.VN - Ngày 13-8, Đội CSHS - Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu “Cố ý làm hư hỏng tài sản” của Công ty Cổ phần thương mại (CPTM) và dịch vụ (DV) Thưởng Nga (Công ty Thưởng Nga), địa chỉ tại tổ 13, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. Vụ việc xảy ra tại đoạn đường 131, thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, vào tối 3-8.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn cho biết, tối 3-8, trong khi đến khu vực đường 131, địa phận xã Quang Tiến (Sóc Sơn), chiếc xe ôtô khách của Công ty Thưởng Nga do ông Đặng Văn Thưởng (SN 1974) ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn làm Giám đốc, lái xe là ông Tào Trung Kiên (SN 1974, ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên) và phụ xe là các anh Nguyễn Thanh Nhuệ (SN 1983, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), anh Đặng  Văn Viên (ở huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) bất ngờ bị một số đối tượng đang ở trên xe và phục kích dưới đường dùng ống tuýp nước bằng sắt tấn công, đập phá cửa kính phía trước và thành xe gây hư hỏng.

Cửa kính bên sườn xe khách của Nhà xe Thưởng Nga bị đập phá

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc trên, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn phối hợp với Công an xã Quang Tiến đã khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc gồm Nguyễn Văn Vượng (SN 1991, ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, từng có tiền án cướp tài sản năm 2012, bị TAND huyện Sóc Sơn xử phạt 4 năm tù, hiện làm quản lý cửa hàng Dịch vụ tài chính Hồng Hưng, huyện Sóc Sơn); Nguyễn Tá Ngọc (SN 1999, ở xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, nhân viên cửa hàng Dịch vụ tài chính Hồng Hưng); Nguyễn Xuân Trường (SN 1998, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nhân viên cửa hàng Dịch vụ tài chính Hồng Hưng); Đỗ Ngọc Tiệp (SN 2000, ở xã Thanh Xuân, Sóc Sơn); Đỗ Văn Tuấn (SN 1994, ở xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, nhân viên cửa hàng Dịch vụ tài chính Hồng Hưng) và Đinh Văn Linh (SN 1999, ở xã Mai Đình, Sóc Sơn).

Các đối tượng đập phá xe khách

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã triệu tập các đối tượng trên để đấu tranh, được biết mãn hạn tù (12-2015) Nguyễn Văn Vượng và Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Tá Ngọc tổ chức hoạt động cầm đồ, mở cửa hàng Dịch vụ tài chính Hồng Hưng, địa chỉ tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn. Cùng thời điểm đó, Vượng cùng “đàn em” thường ra oai với các lái, phụ xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Thái Nguyên, đi qua đoạn đường 131 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn.

Trong thời gian này, Nhà xe An Bình chạy tuyến Mỹ Đình - Thái Nguyên nảy sinh mâu thuẫn trong làm ăn với với Nhà xe Thưởng Nga. Vượng đứng về phía Nhà xe An Bình, nên đã rắp tâm tổ chức cho đồng bọn dằn mặt nhân viên Nhà xe Thưởng Nga, khi các xe khách của nhà xe này đi qua địa bàn huyện Sóc Sơn.

13h30 ngày 3-8, Vượng điện thoại chỉ đạo Ngọc, Trường và Tuấn xuống bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đi xe khách của Nhà xe Thưởng Nga chạy tuyến Mỹ Đình - Bắc Kạn, nhằm mục đích khi xe về đến đoạn đường 131, địa phận Sóc Sơn thì tổ chức chặn đánh dằn mặt lái, phụ xe. Nhóm của Trường, Ngọc, Tuấn ngồi uống nước trong khu vực bến xe Mỹ Đình để chờ xe khách Nhà xe Thưởng Nga xuất bến. Ở nhà, Vượng chỉ đạo Tiệp và Linh đến cửa hàng cầm đồ Hồng Hưng lấy 3 ống tuýp sắt làm hung khí gây án.

17h cùng ngày, Ngọc, Trường và Tuấn  đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai lên xe khách (BKS: 29B - 156.27) của Nhà xe Thưởng Nga do ông Tào Trung Kiên lái, cùng các phụ xe là anh Nguyễn Thanh Nhuệ và anh Đặng Văn Viên. 18h cùng ngày, xe đến ngã ba thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân để rẽ vào đường tỉnh lộ 131 đi Thái Nguyên, thì nhóm của Vượng, Linh, Tiệp đợi sẵn ở đây đã bí mật bám theo.

Khi xe đi trên đường tỉnh lộ 131, đến đoạn thuộc thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, thấy đoạn đường vắng vẻ, Ngọc hô xuống xe và Trường, Ngọc xuống trước, Tuấn vờ đứng trả tiền ở trên bậc lên xuống xe. Lúc này, Vượng đi xe máy đến gần đó ra ám hiệu, Tuấn liền giật tay người phụ xe lôi xuống đường nhưng không được, dẫn đến hai bên giằng co. Vượng lao đến cầm  ống tuýp sắt đưa cho Trường, Ngọc vụt liên tiếp vào kính cửa lên xuống của xe ôtô Nhà xe Thưởng Nga.

Linh và Tiệp cũng lao đến đập phá kính sườn xe ôtô, Vượng cầm ống tuýp sắt chạy đến đầu xe ôtô đập vỡ kính chắn gió phía trước xe. Nhóm côn đồ liên tục chửi bới, chèn ép không cho xe khách của Nhà xe Thưởng Nga rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lái xe Tào Trung Kiên đã bình tĩnh điều khiển được chiếc xe khách thoát khỏi bàn tay nhóm côn đồ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do giữa Nhà xe An Bình và Nhà xe Thưởng Nga có mâu thuẫn trong việc tranh giành nơi đón khách chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Thái Nguyên. Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản.