Đạo diễn Hoàng Nam: Mỗi lá phiếu là một viên gạch xây nên ngôi nhà chung của xã hội

ANTD.VN - Từ góc nhìn của một người làm nghệ thuật, đạo diễn Hoàng Nam đã chia sẻ những suy nghĩ về ý nghĩa của lá phiếu, trách nhiệm công dân của nghệ sĩ cũng như thông điệp gửi tới các cử tri trẻ khi lựa chọn người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

Triệu lá phiếu cùng hướng về một mục tiêu sẽ tạo ra chuyển biến tích cực

- Phóng viên: Chào đạo diễn Hoàng Nam, với anh, ngày bầu cử có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của mỗi người dân và mỗi lá phiếu của cử tri có ý nghĩa như thế nào trong việc góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội?

nhieu-khau-hieu-chao-mung-ngay-bau-cu-duoc-treo-trang-trong-ben-ho-guom.jpg
Nhiều khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được treo trang trọng bên hồ Gươm

- Đạo diễn Hoàng Nam: Với tôi, ngày bầu cử là ngày của niềm tin và sự kỳ vọng. Đó là lúc quyền lực của người dân được thể hiện rõ nét nhất thông qua một hành động cụ thể. Ở đó, mỗi lá phiếu giống như một viên gạch xây nên nền móng của ngôi nhà chung. Có thể một lá phiếu đơn lẻ chưa “thay đổi được cả thế giới” ngay lập tức, nhưng hàng triệu lá phiếu cùng hướng về một mục tiêu sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực. Nó là công cụ để chúng ta chọn ra những người có tâm, có tầm, từ đó trực tiếp tác động đến chất lượng sống, giáo dục, y tế và cả không gian văn hóa mà chúng ta đang hít thở hàng ngày.

- Là người làm nghệ thuật, khi tham gia bầu cử anh có suy nghĩ gì về trách nhiệm của một công dân? Anh có mong muốn tiếng nói của giới văn hóa nghệ thuật được lắng nghe nhiều hơn trong đời sống chính sách không?

- Nghệ thuật không nằm ngoài hơi thở của thời đại. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy mình trước hết là một công dân, sau đó mới là một đạo diễn. Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ là sáng tạo trên màn ảnh mà còn là đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.Tôi rất mong muốn tiếng nói của giới văn hóa nghệ thuật được lắng nghe sâu sắc hơn trong việc hoạch định chính sách. Nghệ thuật là phần hồn của dân tộc. Nếu các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ những trăn trở, khó khăn của anh em nghệ sĩ, chúng ta sẽ có những cơ chế thông thoáng hơn để đưa văn hóa Việt Nam vươn xa, đồng thời dùng nghệ thuật như một sức mạnh mềm để giáo dục và truyền cảm hứng cho xã hội.

- Anh thường quan tâm đến điều gì khi lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân?

- Khi lựa chọn người đại diện, tôi thường quan tâm đến hai yếu tố, đó là sự thấu hiểu và khả năng hành động.Tôi tìm kiếm những người thực sự hiểu hơi thở cuộc sống, hiểu những khó khăn sát sườn của nhân dân. Họ không chỉ cần nói hay mà phải có một lộ trình hành động rõ ràng. Tôi ưu tiên những ứng viên có sự quan tâm đến phát triển con người và các giá trị bền vững, thay vì những con số tăng trưởng thuần túy.

dao-dien-hoang-nam.jpg

Đừng ai đứng ngoài cuộc

- Theo anh, điều gì khiến một đại biểu thực sự xứng đáng với niềm tin của cử tri?

- Đó là sự kiên tâm và minh bạch. Một đại biểu thực sự xứng đáng là người không quên những gì mình đã hứa khi đứng trước cử tri. Họ phải là “cây cầu” vững chắc, dám nói tiếng nói thẳng thắn của nhân dân tại nghị trường và quyết liệt theo đuổi những giải pháp cho đến khi thấy được kết quả thực tế. Niềm tin không được xây dựng bằng lời hứa, nó được xây dựng bằng sự hiện diện của họ trong những vấn đề nóng hổi nhất của đời sống.

img-0627.jpg

- Nếu có thể gửi một thông điệp ngắn tới các cử tri trẻ, đặc biệt là những người làm nghệ thuật, anh sẽ nói điều gì?

- Tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ, đặc biệt là những người làm nghệ thuật rằng: “Đừng ai đứng ngoài cuộc, vì tương lai là kịch bản do chính các bạn viết nên”. Mỗi lá phiếu tuy nhỏ bé nhưng lại là cách để chúng ta thể hiện trách nhiệm và tiếng nói của mình với xã hội. Với sự nhạy cảm và tinh thần sáng tạo vốn có, người nghệ sĩ trẻ càng nên quan tâm đến những vấn đề của đất nước, lựa chọn những đại diện xứng đáng để cùng góp phần xây dựng một môi trường văn hóa và xã hội tốt đẹp hơn. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, sự thờ ơ là kẻ thù của thay đổi. Mỗi lần bạn đi bầu cử là một lần bạn khẳng định giá trị và sự tồn tại của mình trong xã hội. Đặc biệt với các nghệ sĩ trẻ, hãy dùng sự nhạy bén và cái tâm trong sáng của mình để lựa chọn người đại diện. Hãy biến lá phiếu thành tiếng nói của thế hệ mới - một thế hệ không chỉ biết sáng tạo cái đẹp mà còn biết trách nhiệm với vận mệnh dân tộc.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nam!

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Hãy lan tỏa tinh thần trách nhiệm khi cầm lá phiếu trên tay

nguyen-van-chung.jpg

“Trong trí nhớ tuổi thơ của tôi, những ngày bầu cử giống như một ngày hội. Người dân khắp nơi cùng đi bỏ phiếu lựa chọn người tiêu biểu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Khi trưởng thành hơn, tôi nhận ra việc đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu chính là một cách để chúng ta góp phần xây dựng đất nước. Là nhạc sĩ, tôi nghĩ rằng mình cũng có thể đóng góp bằng cách viết một bài hát để truyền tải tinh thần ấy.

Là hội viên Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, khi tham dự cuộc vận động sáng tác hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi đã sáng tác ca khúc “Niềm tin từ lá phiếu” với ca từ được viết bằng ngôn từ giản dị, gần gũi, nói về mong muốn lựa chọn những người vừa có tài năng, vừa có tâm đức và khát vọng cống hiến cho đất nước. Đó cũng là suy nghĩ rất tự nhiên của cử tri khi cầm lá phiếu trên tay. Ca khúc này không đặt mục tiêu truyền đạt khẩu hiệu, mà chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của mình với tư cách một công dân.

Trước đây từng có nhiều nhạc sĩ sáng tác về bầu cử mang tính trang trọng. Lần này sáng tác, tôi muốn thử một cách tiếp cận khác, đó là giai điệu hiện đại hơn để các bạn trẻ dễ tiếp nhận, đặc biệt là những người lần đầu tham gia bỏ phiếu. Trên nền giai điệu vui tươi, tôi hy vọng ca khúc có thể mang lại nguồn năng lượng tích cực, góp phần tạo nên bầu không khí hứng khởi cho ngày hội bầu cử. Thật may mắn, tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt là từ các bạn trẻ. Một số tổ chức như Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên cũng liên hệ muốn sử dụng bài hát, beat nhạc lồng ghép vào các clip tuyên truyền bầu cử hoặc biểu diễn trong các chương trình văn nghệ hướng tới ngày bầu cử.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bạn để lại bình luận rằng bài hát mang lại nguồn năng lượng tích cực, khiến họ cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của ngày bầu cử. Có những bạn nói rằng nhờ bài hát mà họ hiểu hơn về trách nhiệm của mình khi cầm lá phiếu trên tay. Đó là điều khiến tôi rất vui, bởi mục tiêu của bài hát cũng chính là lan tỏa tinh thần ấy”.

NSND Hồ Ngọc Trinh - Trưởng đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (Tây Ninh): Kỳ vọng vào các chính sách thúc đẩy nghệ thuật truyền thống tồn tại

và phát triển

ngoc-trinh.jpg

“Những ngày này cả nước đang hướng về ngày hội lớn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ vinh dự được mang lời ca, tiếng hát phục vụ khán giả miền Bắc dịp này. Chúng tôi xúc động khi được khán giả miền Bắc nồng nhiệt đón nhận qua 10 suất diễn từ ngày 27-2 đến 9-3 vừa qua. Các đêm diễn với khán giả chật kín hội trường cho thấy sân khấu cải lương vẫn luôn có sức sống mãnh liệt trong lòng công chúng. Điều đó thêm nhắc nhở nghệ sĩ chúng tôi về ý thức trách nhiệm của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, dùng nghệ thuật để tuyên truyền, lan tỏa và làm đẹp cuộc sống; qua đó các nghệ sĩ cũng hiểu hơn tầm quan trọng của mình, của nghề khi cầm lá phiếu lựa chọn người tài - đức đại diện trong Quốc hội nhiệm kỳ tới.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có những bước đột phá để văn hóa thực sự phát triển trên nền tảng truyền thống, đặc biệt trong lĩnh vực sân khấu. Tôi cũng mong muốn có cơ chế đặc thù cho nghệ thuật biểu diễn, trong đó có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trẻ, hỗ trợ kinh phí xây dựng và nâng cấp thiết chế văn hóa từ trung ương đến địa phương để nghệ sĩ có “thánh đường” biểu diễn đúng nghĩa, từ đó thỏa sức sáng tạo...

Vấn đề xã hội hóa hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang được đặt ra, đòi hỏi nghệ sĩ phải nhanh nhạy với thời cuộc, xoay chuyển và thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Vì thế, tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất thêm chính sách khuyến khích xã hội hóa để văn nghệ sĩ và nghệ thuật sân khấu được quan tâm hơn, có thể tự đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường mà không làm mất đi bản sắc”.

Thanh Xuân

Tin cùng chuyên mục