Đánh thêm chìa khóa để trộm cắp

ANTĐ - Trước khi gây án, tên trộm đã đến khách sạn ở 23 phố Bát Đàn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuê phòng và đánh thêm 1 chìa khóa cửa “sơ cua” để rắp tâm trộm cắp tài sản tại đây.

Nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài xảy ra ở phòng 301 khách sạn 23 Bát Đàn, cơ quan CSĐT –CAQ Hoàn Kiếm khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với CAP Hàng Bồ điều tra. Được biết đêm 22-11-2011, lợi dụng lúc khách thuê phòng là ông Khaw Thean Giap, quốc tịch Malaysia ngủ say, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm chiếc máy tính xách tay Mini, cùng chiếc ĐTDĐ Iphone 4 (tổng trị giá khoảng 33 triệu đồng). Nhận định kẻ gian có chìa khóa mở cửa vào phòng, cơ quan Công an đã tập trung rà soát toàn bộ số nhân viên làm việc trong khách sạn và số khách thuê trọ. Qua đó nghi vấn 1 khách nam giới thuê phòng 304 nhưng đã trả phòng lúc 3h ngày 23-11.

Đối tượng Lê Xuân Đỉnh

Căn cứ theo mô tả của nhân viên khách sạn về đặc điểm đối tượng đã vội vã trả phòng có dáng đi khập khiễng do bị thương ở gót chân, các điều tra viên ở Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm nhận thấy giống với Lê Xuân Đỉnh (SN 1984), hộ khẩu thường trú ở An Thọ, An Lão, Hải Phòng, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp, hiện lang thang quanh địa bàn Hoàn Kiếm.  Lập tức, hành tung của đối tượng Đỉnh được các đội nghiệp vụ và Công an các phường ở quận Hoàn Kiếm tập trung truy lùng.

Tang vật của vụ trộm được thu hồi

Chiều 24-11, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàn Kiếm phối hợp cùng CAP Hàng Bồ kiểm tra khách sạn ở 68 Hàng Bồ, phát hiện Đỉnh cùng bạn gái có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,264 gam heroin cùng 2 chiếc chìa khóa cửa. Qua đấu tranh, Đỉnh khai nhận đã trộm cắp tài sản tại khách sạn 23 Bát Đàn. Trước khi gây án, Đỉnh đến khách sạn 23 Bát Đàn thuê phòng 301, rồi đánh thêm chìa khóa cửa. Sau đó Đỉnh ra khỏi khách sạn, mấy ngày sau quay lại thuê phòng 304 để rắp tâm thực hiện ý đồ trộm cắp.

Khoảng 2h ngày 23-11, Đỉnh đã dùng chìa khóa “sơ cua” mở cửa phòng 301, đột nhập lấy trộm máy tính xách tay và ĐTDĐ Iphone 4 khi ông Khaw Thean Giap đang ngủ. Trộm cắp được, Đỉnh đi taxi về Hải Phòng, bán số tài sản trộm cắp cho 1 cửa hiệu cầm đồ trên phố Trần Nguyên Hãn được 9 triệu đồng, rồi quay về Hà Nội, thuê phòng tại khách sạn ở 40 phố Hàng Nón, quận Hoàn Kiếm và chuyển sang thuê phòng tại khách sạn 68 Hàng thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Nhanh chóng thu hồi tang vật, chiều 27-11, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàn Kiếm đã trao trả cho ông Khaw Thean Giap chiếc máy tính xách tay và ĐTDĐ Iphone 4.

“Công an Hà Nội quá giỏi” – Ông Kham Thean Giap bày tỏ sự khâm phục và xúc động cảm ơn các chiến sỹ CAQ Hoàn Kiếm đã điều tra nhanh vụ trộm, thu hồi số tài sản đã bị mất cho ông.