Đánh đập bạn gái đến chết, nam thanh niên chấp nhận án tù vô thời hạn

ANTD.VN - Cho rằng bạn gái “quan hệ” với người khác, Thiện nổi cơn ghen tuông và tra tấn, đánh đập người yêu đến chết. Sau án sơ thẩm, nam thanh niên này kháng cáo xin nhẹ tội nhưng rồi lại bất ngờ rút kháng cáo.

Theo đó, ngày 8-10, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa Phạm Văn Thiện (SN 1999, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra xét xử phúc thểm về tội “Giết người”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Bị hại trong vụ án là thiếu nữ Võ Thị Thanh T (SN 2001), ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Tại bản án sơ thẩm hồi tháng 6-2019, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Thiện tù chung thân về tội danh trên. Mặc dù kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng khi phiên tòa phúc thẩm mở ra, bị cáo này đã bất ngờ xin rút kháng cáo do nhận thấy không có “cửa” để được chấp nhận kháng cáo.  

Phạm Văn Thiện tại phiên tòa.

Trước đó, nội dung bản án sơ thẩm cho thấy, đầu năm 2018, Phạm Văn Thiện thuê trọ tại căn phòng trên tầng 5 ngôi nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháng 5-2018, Thiện và Võ Thị Thanh T nảy sinh quan hệ yêu đương nhau. Sau đó, T dọn đến sống cùng nhà trọ với Thiện.

Khoảng 11h ngày 11-6-2018, do nghi ngờ T có quan hệ tình dục với người khác nên Thiện và người yêu xảy ra tranh cãi. Ngay sau đó, chị T bỏ xuống tầng 1 thì Thiện đuổi theo và tiếp tục cãi nhau.

Khi chị T lên đến tầng 3, Thiện bất ngờ cầm cây chổi đánh vào người bạn gái. Về lại phòng trọ, nam thanh niên tiếp tục chửi bới, bắt chị T ngồi xuống rồi tiếp tục dùng dây sạc điện thoại đánh người yêu.

Khi cơn ghen tuông càng lúc càng trỗi dậy, Thiện còn dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào cơ thể bạn gái. Bị đánh, T khóc lóc và ra sức van xin nhưng Thiện vẫn không chấm dứt việc đánh đập, tra tấn.

Không dừng tay, Thiện sau đó còn gọi điện cho bạn của chị T đến xem đối tượng “xử” người yêu. Nghe điện thoại xong, 2 người bạn T nhanh chóng có mặt tại căn phòng trọ của đôi nam nữ.

Đến nơi, 2 thiếu nữ thấy Thiện vẫn tiếp tục đấm đá túi bụi vào ngực, đùi chị T. Trên tay chân nạn nhân đầy những vết bầm tím. Chứng kiến cảnh bạo lực, những người bạn của chị T ra sức can ngăn nhưng không kết quả.

Can ngăn không được, 2 người bạn của nạn nhân chạy xuống tầng 1 để tìm người giúp đỡ. Lúc trở lại phòng trọ vào khoảng 13h cùng ngày, họ thấy Thiện cầm cánh cửa sổ đánh vào mặt nạn nhân. Vừa đánh, Thiện vừa tố bạn gái đã quan hệ tình dục với người khác ngay tại nhà trọ của mình.

Đến khoảng 13h35, 2 thiếu nữ có mặt tại phòng trọ của đôi trai gái thấy chị T bị co giật nên hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng đối tượng có máu côn đồ lại tiếp tục ngăn cản việc đó.

Chỉ đến khi Thiện bị một số người xung quanh dọa đánh thì đối tượng mới đồng ý để các bạn của chị T đưa nạn nhân đến bệnh viện. Đánh đập, tra tấn bạn gái hả hê, Thiện sau đó bỏ về quê. Ngày 15-6–2018, chị T tử vong do suy hô hấp và chấn thương sọ não.

Biết người yêu tử vong, Thiện đến công an huyện Mỹ Đức đầu thú. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Với nội dung vụ án nêu trên và xác định việc bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo là đúng quy định pháp luật nên HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyêt định đình chỉ xét xử vụ án. Điều này đồng nghĩa Phạm Văn Thiện phải chấp hành hình phạt tù không có thời hạn về tội “Giết người”.