Đánh bạn gái tử vong vì ghen tuông vô cớ

ANTĐ - Nghi ngờ bạn gái đang đi hát karaoke với bạn trại, Thắng đã tìm đến quán để hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 19-5, Công an huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng nguyên nhân bắt nguồn từ ghen tuông.

Nghi phạm được xác định là Trần Văn Thắng (SN 1990), trú tại tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Nạn nhân là chị Mè Thị H. (SN 1986), cùng trú tại địa điểm trên. Được biết giữa Thắng và chị H. có tình cảm yêu đương với nhau.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, tối ngày 17-5, sau khi nhận được lời mời của những người bạn, chị H. đã đồng ý đi hát karaoke tại một quán hát tại thị trấn Tủa Chùa.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Thắng tìm phòng hát tìm đến phòng hát và lao vào túm tóc người yêu đấm đá một cách không thương tiếc.

Những người có mặt đã vào can ngăn nhưng Thắng đã không nghe. Đến 0 giờ ngày 18-5, Thắng tiếp tục đi đến nhà nạn nhân gọi ra ngoài cổng hành hung cho đến khi phải đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị H. đã tử vong. Ngay sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay trong đêm, Công an huyện Tủa Chùa đã xuống hiện trường, khám nghiệm hiện trường. Công tác khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân cái chết của chị H. được khẩn trương tiến hành.

Qua những thông tin mà người nhà nạn nhân cung cấp, cùng với những vết thương tích trên thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra đã tiến hành vây bắt đối tượng Thắng.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận giữa Thắng và chị H. có quan hệ tình cảm. Thắng cũng khai nhận thời gian gần đây, thấy chị H. không mấy quan tâm nên đối tượng nghi ngờ nạn nhân đã có "tình mới", đã bực tức không kiềm chế được dẫn đến hành vi đánh chết "người yêu".