Đang điều tra cái chết của người đàn ông có hình xăm "Đời tôi cô đơn"

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai – TP Hà Nội đang tổ chức điều tra làm rõ cái chết của một nạn nhân nam giới (chưa rõ tung tích) được phát hiện ngày 6-6-2017, tại bãi xe Sang Mạn, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trên người nạn nhân có nhiều hình xăm, trong đó có dòng chữ "đời tôi cô đơn".

Cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân nam giới, độ tuổi khoảng 35 – 40, chiều cao 1,72m, thể tạng trung bình. Tại thời điểm bị phát hiện, nạn nhân cởi trần, mặc ngoài quần Kaki màu vàng, vùng thắt lưng của quần được buộc bằng 01 đoạn dây điện màu trắng. Vùng đầu tóc để dài màu hoe vàng, khuôn mặt bình thường, sống mũi lõm. Dái tai chúc, khu vực sống tai phải có cục thịt thừa.

Đặc biệt, vùng ngực trái của nạn nhân có hình xăm chữ “HĐ”,  bên dưới có hình xăm trái tim mũi tên xuyên qua; vùng mỏm vai trái có hình xăm chữ  “ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN” và cẳng tay trái có hình xăm chữ “ĐỜI BỚT H”, tay phải, chân phải của nạn nhân bị teo nhỏ bẩm sinh.

Để phục vụ công tác điều tra truy tìm tung tích nạn nhân CAQ Hoàng Mai đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung vụ việc, đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, tiến hành rà soát công dân trên địa bàn quản lý.

Nếu phát hiện các thông tin có liên quan tới vụ việc thì báo ngày về CAQ Hoàng Mai địa chỉ: Số 2, phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội hoặc liên hệ đồng chí: Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ điều tra, số điện thoại 01282279286 để phối hợp giải quyết.