Đâm chết chồng để cướp của vợ...300.000đ

ANTĐ - Sáng ngày 11-7, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động xét xử một băng cướp của, giết người táo tợn trên quốc lộ 19, gây bức xúc và căm phẫn cho người đi đường. 
Băng cướp này bao gồm các đối tượng: Hoàng Ngọc Thịnh (21 tuổi trú ở thôn 3, xã Quỳnh Thắng, huyện Huỳnh Lưu, Nghệ An và là kẻ cầm đầu), Nguyễn Công Thạnh (21 tuổi, trú ở thôn Lê Minh, xã Iasol, huyện Phú Thiện, Gia Lai), Đinh Văn Dũ (19 tuổi), Nguyễn Cao Duy (18 tuổi), Huỳnh Văn Lập (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vương (21 tuổi, cùng trú ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định). 

Đâm chết chồng để cướp của vợ...300.000đ ảnh 1
Các bị cáo trước vành móng ngựa


Theo cáo trạng, Thịnh là đối tượng không nghề nghiệp, đã bị CAH Đăk Hà, tỉnh Kon Tum khởi tố, truy nã về tội "cố ý gây thương tích" và "cướp giật tài sản" nên bỏ trốn đến huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định rồi làm quen, kết bạn với Lập, Duy, Dũ, Thạnh và Vương cũng là những đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền cho cả nhóm ăn chơi, tiêu xài, Thịnh đã rủ rê và cầm đầu nhóm chuẩn bị hung khí gồm 2 con dao Thái Lan, 2 con dao phay, 1 bình xịt hơi cay nhằm thực hiện hành vi chặn đường cướp tài sản của người khác và sẵn sàng đâm, chém nạn nhân.

Chỉ trong vòng vài ngày (từ 26-10 đến 28-10-2012), các đối tượng trên đã thực hiện tổng cộng 6 vụ cướp tại Tp Qui Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn, lấy hơn 5,7 triệu đồng; 5 chiếc điện thoại di động; 1 chiếc nhẫn Mỹ và làm 4 người dân bị thương.

Trong đó, tàn bạo nhất vào khoảng 5h30 phút ngày 28-10-2012, tại thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, 6 đối tượng trên đã chặn đường vợ chồng anh Phan Văn Hữu và chị Nguyễn Thị Bích Hạnh đe dọa cướp tài sản. Tại đây, tên Thịnh đã cầm dao đâm chết anh Phan Văn Hữu, còn Lập thì đe dọa rồi cướp của chị Hạnh 300.000 đồng.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Ngọc Thịnh mức án tử hình về tội giết người và 18 năm tù về tội cướp tài sản, tổng mức hình phạt chung là tử hình; 5 bị cáo còn lại chia nhau 107 năm tù về tội giết người, cướp tài sản. Đồng thời các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn 70 triệu đồng cho các bị hại.