Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên 21 km tuyến sông Hồng

ANTD.VN - Ngày 14-11, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội và một số đơn vị chức năng tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng từ KM 179 đến KM 200.

Tập trung xử lý vi phạm

Thực hiện kế hoạch về Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật phương tiện và hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy nội địa, từ ngày 8-11-2018 đến 11-12- 2018, Cục CSGT Bộ Công an chỉ đạo Thủy đoàn I, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa, phối hợp với Phòng CSGT CATP Hà Nội và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phương án bố trí tối đa về lực lượng, phương tiện, tiến hành công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT trên tuyến sông Hồng, từ KM179 đến KM 200.

Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên 21 km tuyến sông Hồng

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết: “Các đơn vị bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24h , tập trung phát hiện, kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải có hành vi vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật phương tiện (tập trung vào các phương tiện vận chuyển, khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng từ thượng lưu sông Hồng đi qua khu vực này).  Xử lý nghiêm hàng hóa vận chuyển vi phạm các quy định về hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ...”.

CSGT tập trung xử lý vi phạm trên sông Hồng

Thông qua kiểm tra, xử lý, lồng ghép tuyên truyền các quy định về pháp luật giao thông đường thủy nội địa để các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông vận tải biết, nghiêm chỉnh chấp hành, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa. Phát hiện kịp thời những sở hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường thủy để đề xuất, kiến nghị biện pháp khắc phục.

Đặt an toàn người dân lên hàng đầu

Theo Trung tá Nguyễn Bá Ngự, Phó trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội, gần đây các vi phạm liên quan đến phương tiện giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Hà Nội có diễn biến phức tạp. Các đơn vị chức năng đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm.

Đầu tháng 10-2018, CATP Hà Nội bắt quả tang 5 chiếc tàu khai thác cát với tổng trọng tải lên tới hàng chục nghìn tấn, đang hút cát trái phép ở sông Hồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ tàu khai thác cát trái phép

Một trong số đó là chiếc tàu mang số hiệu BN 0569, bị phát hiện đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn phường Phú Thượng, Tây Hồ. Tại thời điểm các tổ công tác phát hiện, kiểm tra, chủ tàu này là Vũ Văn Cường (SN 1981, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đang cùng với số thuyền viên vận hành máy hút hàng trăm khối cát từ dưới đáy sông lên khoang thuyền.

Cũng vào thời gian trên, tổ công tác thứ 2 của Phòng Cảnh sát giao thông bắt 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa phận quận Bắc Từ Liêm.

Toàn bộ số tàu thuyền này có trọng tải lên tới hàng nghìn tấn, được trang bị hệ thống hút cát khổng lồ, hiện đại. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, cả nghìn khối cát được hút lên khoang tàu và phương tiện vi phạm sẽ nhanh chóng dời đi nếu lực lượng chức năng không phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng 11-7, Cục CSGT (Bộ Công an) cùng với Phòng CSGT, CATP Hà Nội, đã bắt quả tang 4 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh.

Cụ thể, tàu hút không gắn biển số, có mã số đăng kiểm VR 16044809 đang khai thác cát trái phép. Một tàu sang mạn không gắn biển số, đang khai thác cát trái phép từ lòng sông chuyển lên tàu chở có biển số BN-1355, đang lấy cát từ tàu sang mạn. Tàu hút cát biển số HD-2208 không có giấy tờ phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.

Đây không phải là những vụ việc bắt giữ tàu sai phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội đầu tiên trong năm 2018. Hồi đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ khai thác khoáng sản trái phép và các vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ; các phương tiện chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, việc xử lý các phương tiện vi phạm trên đường thủy không dễ dàng: "Trình độ một bộ phận thuyền viên còn rất hạn chế, hoạt động mang tính mưu sinh. Để tiếp cận được các tàu thuyền để xử lý trên đường thủy khác hoàn toàn với đường bộ và chúng tôi phải đảm an toàn cho phương tiện, cũng như người dân khi dừng tàu. Hiện nay, không có đủ nơi tạm giữ phương tiện theo quy định. Ngoài ra, việc xác minh nguồn gốc hàng hóa phải cần sự phối hợp của nhiều đơn vị chức năng... Lực lượng CSGT CATP Hà Nội đặt vấn đề an toàn cho người dân lên hàng đầu và việc xử phạt có tác dụng giúp cho người tham gia giao thông thấy cần phải đảm bảo an toàn cho mình và xã hội, tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội văn minh, lành mạnh".